Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 17-09-2019] Ngày 7 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ các vùng khác nhau của Cộng hòa Séc đã cử hành một lễ mít-tinh bên ngoài Phủ Tổng thống ở Prague. Sau đó, họ tổ chức một cuộc diễu hành để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm tại Trung Quốc.

450f4284401eb9a2bca119817272d57c.jpg

Lễ diễu hành bắt đầu tại Phủ Tổng thống

d2dcae047a6b70a172d78aa55a0d8daf.jpg

8aec945c2592973aab26c02e4851dec2.jpg

Đoàn diễu hành đi qua một quận sầm uất ở Prague

5ce5e76e33f41747eb76bd2e7f2492b9.jpg

Đoàn diễu hành tiến về phía cầu Charles

f7094c7dbd877837c1fc661451dff5bf.jpg

abfdb6a7162909cd47a93cd4330085ba.jpg

Khán giả chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn Nhạc Tian Guo, tiếp đến là đội múa rồng và lân, nhóm tiên nữ, đội trống lưng, nhóm rước biểu ngữ về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và nhóm trình diễn các bài công pháp Đại Pháp.

416be9103606b547aaaad6ff444ace09.jpg

Kênh truyền hình CT24 phát sóng trực tiếp lễ diễu hành

Kênh truyền hình quốc gia, CT24, phát sóng trực tiếp lễ diễu hành. Những người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa, ôn hòa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Môn tu luyện này tập trung vào việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cá nhân.

Đoàn diễu hành đi qua các khu phố sầm uất của thành phố, cầu Charles, và kết thúc tại Quảng trường Phố cổ. Sau đó, các học viên tổ chức lễ mít-tinh thứ hai tại địa điểm này bằng tiếng Anh, tiếng Séc và tiếng Trung Quốc để phổ biến thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, bao gồm cả việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn.

d40215c24fce433d8092b10c1d0c6076.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cử hành một lễ mít-tinh tại Quảng trường Phố cổ

Bà Veronika, một trong những người tổ chức lễ diễu hành, cho biết các hoạt động này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền tàn bạo xảy ra ở Trung Quốc.

“Trong 20 năm nay, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã và đang tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, bà nói: “Họ đã bị bắt, bị đánh đập, và nội tạng của họ bị thu hoạch một cách cưỡng bức để bán kiếm lời. Chúng tôi hy vọng sẽ cho nhiều người hơn biết về cuộc bức hại này. Chúng ta hãy cùng chung sức để trợ giúp ngăn chặn tội ác này.”

Nhiều cư dân địa phương và du khách thích thú theo dõi màn trình diễn các bài công pháp và các tiết mục tràn đầy năng lượng của Đoàn Nhạc Tian Guo. Nhiều người nhận tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

126a254dcc81c0460610e9a3cf63df13.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một lễ mít-tinh tại Quảng trường Wenceslas

Hoạt động cuối cùng trong ngày là lễ mít-tinh lần thứ ba và cũng là lễ mít-tinh cuối cùng tại Quảng trường Wenceslas, trung tâm của khu kinh doanh và thương mại của Prague.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/17/393443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/180008.html

Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share