Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Michigan

[MINH HUỆ 16-09-2019] Các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tham gia buổi Biểu diễn Ngày Quốc tế được tổ chức tại thành phố Troy, tiểu bang Michigan vào ngày 14 tháng 9 năm 2019. Buổi biểu diễn này là một phần của Lễ hội Gia đình Troy lần thứ 50 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Ước tính có khoảng 25.000 người tham dự và 55 nhóm đã tham gia vào các sự kiện trong lễ hội thường niên nổi tiếng này. Một lần nữa các học viên lại được mời trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu.

Ông Dane Slater, thị trưởng thành phố Troy, cho biết lễ hội này là dịp để mọi người trong cộng đồng hiểu về văn hóa của nhau và trở thành một khối hòa thuận. Ông chia sẻ rằng mỗi lần xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, ông đều cảm thấy rất dễ chịu. Ông nêu rõ rằng Pháp Luân Công tốt cho toàn thế giới.

02cc77eb3ff79ba38d4ba6ea90e437b1.jpg

Ông Dane Slater, thị trưởng thành phố Troy nhận định rằng Pháp Luân Công tốt cho toàn thế giới.

9fda842cee86b23c0ae1972d2e315bda.jpg

745db631dd806caccc21cf88342324db.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu trong buổi Biểu diễn Ngày Quốc tế.

Kể từ năm 1968, cứ vào tháng 9, các tình nguyện viên ở Troy lại tổ chức lễ hội gia đình thường niên đặc trưng bởi nhiều hoạt động giải trí. Mục đích của sự kiện này là thúc đẩy tinh thần cộng đồng và nâng cao sự hiểu biết giữa các nền văn hóa.

Trong khi các học viên đang diễn tập trước khi trình diễn, ông Ken Kenjale, một du khách, đã ấn tượng sâu sắc bởi trường năng lượng ôn hòa mà ông cảm nhận được. Ông lập tức ngồi bệt xuống và học bài tọa thiền. Ông Kenjale nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Công) trông rất điềm tĩnh và thanh thản.”

Vợ ông, bà Meena, tham gia học các bài công pháp cùng ông. Sau đó, bà nói: “Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi cảm thấy tĩnh tại và rất thoải mái.”

936c5ee4ef1d7da1f60868b33f535255.jpg

Ông Ken và bà Meena Kenjale học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Cô Lisa Bica-Grogsky, người chủ trì của buổi Biểu diễn Ngày Quốc tế, cũng là một thành viên của Ban Cố vấn Quốc tế Troy. Đây là năm thứ ba cô điều phối chương trình Ngày Quốc tế này.

Cô nói sự ôn hòa và điềm tĩnh của các học viên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô: “Đột nhiên có một nhóm đông tiến vào trong lều. Lúc ấy rất ồn ào. Mọi người đều quay sang nhóm người đó. Nhưng các học viên không bị sao lãng và vẫn tiếp tục luyện bài tọa thiền. Thật đáng ngạc nhiên!”

6ea4bc0a523adde47e052c3941485f74.jpg

Cô Lisa Bica-Grogsky nói rằng cô ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của các học viên và năng lượng ôn hòa mà họ mang đến cho các sự kiện trong ngày.

Ông Jim Cyrulewski, phó chủ tịch Quỹ Cộng đồng North Woodward, cho biết: :“Nếu mọi người học Pháp Luân Công, họ sẽ thực sự lắng nghe người khác. Tu luyện Pháp Luân Công giúp mọi người thêm thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/16/393397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179949.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share