Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2019] Ông Lưu Ân Hỉ, một cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ trong một vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2018. Ông bị xét xử vào ngày 12 tháng 6 năm 2019 và hiện đang chờ phán quyết.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu dưỡng tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Lưu Ân Hỉ, 66 tuổi, đã bị hàng chục cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu các sách liên quan đến Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan. 118 học viên khác ở cả Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang) và Đại Khánh đã bị bắt giữ trong cùng ngày.

Khi vợ ông Lưu hỏi cảnh sát tại sao họ lại bắt giữ ông, các cảnh sát nói rằng ông có quá nhiều thứ ở trong nhà.

Ông Lưu bị đưa đến Đồn cảnh sát Long Cương trước khi bị giam giữ hình sự tại trại tạm giam thành phố Đại Khánh cho đến nay.

Viện kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ đã phê duyệt việc bắt giữ ông vào giữa tháng 12 năm 2018. Công tố viên đã truy tố ông vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 và trình vụ án của ông lên Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ.

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, ông Lưu bị đưa ra tòa. Luật sư đại diện của ông đã bào chữa vô tội cho ông.

Bằng chứng của công tố viên bao gồm các vật phẩm tịch thu từ nhà của ông Lưu, nhưng không có vật phẩm nào được đưa ra trước tòa. Ông Lưu khai rằng các cảnh sát không cung cấp cho ông danh sách các vật phẩm tịch thu và ông không thể xác minh được tất cả các vật phẩm được liệt kê làm bằng chứng chống lại ông có thực sự là của ông hay không.

Luật sư cũng lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công hay gán nhãn môn tu luyện là tà giáo. Anh chỉ ra rằng trong khi công tố viên buộc tội thân chủ của anh tội danh “sử dụng tổ chức tôn giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng công tố viên lại không chỉ ra được luật nào bị phá hoại hay bị phá hoại như thế nào.

Cả ông Lưu và luật sư của ông đều yêu cầu được tha bổng. Thẩm phán đã tạm hoãn phiên tòa mà không trả lời yêu cầu của họ.

Báo cáo liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178742.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share