Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2019] Một cư dân ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 10 năm tù và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 chỉ vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu, một kỹ thuật viên máy tính 45 tuổi, bị bắt vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và đưa ông đến Trại tạm giam Huyện Hoàng Xuyên.

Ngày 15 tháng 4 năm 2019, ông Triệu có mặt ở Tòa án Huyện Hoàng Xuyên. Luật sư của ông biện hộ vô tội cho ông. Hai tháng sau, thẩm phán đã công bố một bản án tù nặng.

Có tin cho hay ông Triệu đã bị huyết áp cao do bị ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần ở trong trại tạm giam.

Trước bản án tù gần nhất này, ông Triệu đã từng bị kết án 7 năm tù vào năm 2004 chỉ vì tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/12/178414.html

Đăng ngày 22-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share