[MINH HUỆ 24-06-2019] Anh Cảnh Đông, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên Tân, đang thụ án bốn năm tại Nhà tù Tân Hải vì đức tin của mình. Trong thời gian gần đây, hàng ngày mẹ vợ anh, bà Triệu Ngọc Cầm, hiện đang sinh sống ở New York, đang không ngừng kháng nghị trả tự do cho anh ở bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc .

Anh Cảnh hiện đang bị giam trong đơn vị tăng cường của Khu 1. Ở đó anh bị ép ngồi bất động trên một chiếc “ghế đẩu nhỏ” trong thời gian dài. Ba tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát thường xuyên đánh đập anh tàn bạo.

09148ebbadb82e8a207d3733a0568184.jpg

Anh Cảnh Đông, một học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân, đang thụ án bốn năm tù.

e7cbcf12349610220dcb235c830fe8b5.jpg

Bà Triệu Ngọc Cầm, mẹ vợ của anh Cảnh, đang phản đối trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để hối thúc thả anh.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, một lượng lớn các học viên đã bị bắt, giam cầm và tra tấn.

Anh Cảnh từng làm việc cho một công ty nước ngoài ở Thiên Tân. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, anh bị ép phải bỏ việc và chuyển đến các tỉnh khác để tránh bức hại. Sau đó công an đã hơn một lần bắt giữ anh. Năm 2000, anh bị bắt vào trại lao động hai năm, sau đó, năm 2003, anh bị lãnh án ba năm lao động cưỡng bức.

Lần bắt giữ anh gần đây nhất xảy ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Sau đó, anh đã bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, và không lâu sau anh bị kết án bốn năm tù. Kháng cáo của anh đã bị từ chối bốn tháng sau đó, và anh sớm bị đưa đến Nhà tù Tân Hải.

Gia đình rất lo lắng cho sự an nguy của anh Cảnh, bởi Nhà tù Tân Hải khét tiếng trong việc tra tấn học viên Pháp Luân Công để ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Tân Hải

a60a8a4bea16cbb7d71720f64b656a4b.jpg

Nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân

Lính canh thường xuyên dùng dây thừng trói chặt các học viên hoặc còng tay họ ra sau lưng. Điều này khiến các học viên bị thương nghiêm trọng và thậm chí bị tàn tật.

Các phương thức tra tấn khác bao gồm xích mắt cá chân và cổ tay của nạn nhân lại với nhau rồi móc vào một cái neo trên sàn, kéo lê các học viên lên xuống cầu thang, treo họ lên cao và đánh đập. Ngoài ra, lính canh cũng nhét côn trùng vào tai học viên, nhổ đờm vào thức ăn của họ, chà phân vào miệng họ, v.v.

Neo người vào sàn nhà

61edae2fc78c70d5fbcf40893d3370fe.jpg

Minh hoạ tra tấn: Cố định hai mắt cá chân trong khi còng hai cổ tay vào một mắt cá

Với phương pháp tra tấn này, các lính canh buộc học viên xoạc chân ra và còng hai cổ tay vào một mắt cá chân đang xích vào một cái neo trên sàn, mắt cá chân còn lại bị còng vào cái neo khác. Một lính canh nói rằng không tù nhân nào có thể chịu nổi hơn hai ngày trong tư thế này. Khi các học viên bất tỉnh vì đau đớn, lính canh thường đổ nước lạnh lên người họ hoặc dùng kim đâm họ. Cách ngược đãi này đã khiến một số học viên bị tàn tật.

Ống kim loại hình trụ

Cách tra tấn này cũng liên quan đến sử dụng neo trên sàn. Một ống kim loại hình trụ, mở cả hai đầu, và một vòng kim loại đều được bắt vít xuống đất. Đầu tiên nạn nhân bị ép đứng vào bên trong cái ống, với kích thước sao cho nửa thân dưới bị chật cứng, và không có chỗ để chân cử động. Sau đó, nạn nhân bị ép cong người xuống để còng tay vào cái vòng kim loại trên sàn. Để tránh gây ra những vết thương nghiêm trọng, các lính canh thường thả nạn nhân ra sau tối đa hai giờ.

Tuy nhiên, ông Lý Hy Vọng, cũng là học viên ở Thiên Tân, đã bị tra tấn bằng cách này hơn 10 tiếng. Khi lính canh kiểm tra ông vào 12 giờ sáng ngày 29 tháng 7 năm 2011, thì ông đã tử vong. Khi đó ông 49 tuổi.

Kéo lê

Các học viên bị ép phải mang những xích chân nặng 24kg và sau đó bị kéo lê từ tầng một đến tầng bốn rồi ngược lại. Cách này thường xuyên gây ra những vết bầm và chảy máu. Lính canh Dương Ba nói rằng đối với các học viên từ chối từ bỏ đức tin, một người sẽ đứng lên dây xích chân trong lúc tra tấn để gia tăng sự đau đớn.

Các báo cáo liên quan:

Tòa án Trung thẩm Thiên tân giữ nguyên bản án đối với bốn học viên Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ

Thiên Tân: Bốn học viên Pháp Luân Công bị xét xử phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/24/389139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/1/178275.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share