Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2019] Sau khi bị cầm tù 10 năm, một cựu thương nhân lại sắp bị truy tố do không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, ông Hàn Húc, một cư dân 53 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã bị bắt sau khi bị tố cáo đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại Trại tạm giam Đào Thụ Bình trong 15 ngày rồi bị chuyển sang trại tạm giam Tiêu Gia Viên để giam giữ hình sự vào ngày 13 tháng 6.

Cảnh sát đã đệ trình vụ việc của ông lên Viện Kiểm sát Thành Quan vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Công tố viên Trương Tịnh đang làm thủ tục chấp thuận việc bắt giữ ông.

Cô cho biết trường hợp của ông Hàn là bí mật và từ chối chia sẻ bất cứ thông tin gì với gia đình ông khi họ gọi cho cô vào ngày 24 tháng 6 để hỏi về vụ việc của ông.

Tô Hiểu Lôi, cảnh sát phụ trách vụ án của ông Hàn, cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin gì cho gia đình ông.

Ngày 25 tháng 6, gia đình ông Hàn đến gặp công tố viên Trương và nộp đơn đề nghị không phê duyệt việc bắt giữ ông. Nhưng Trương nói rằng cô không thể làm như vậy.

Cô Trương còn nói: “Vì trước đây ông ấy đã bị kết án 10 năm tù giam, nên lần này ông ấy có thể nhận án tù nặng hơn.”

Trong một số phán quyết của tòa chống lại các học viên Pháp Luân Công, thẩm phán đã viện dẫn các án tù phi pháp đối với đức tin trước đây như là “tội” của họ để tiếp tục buộc tội họ.

Trong khi đó, cô Trương từ chối cung cấp bất kỳ căn cứ pháp lý cụ thể nào mà cô dùng để cáo buộc ông Hàn.

Ông Hàn đã từng làm việc tại phòng xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Thảm Tỉnh Cam Túc. Ông còn là phiên dịch viên của Phòng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác Kinh tế Tỉnh.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông đã bị bắt nhiều lần và bị kết án 10 năm tù giam. Ông cũng bị đánh đập nhiều lần, bị còng tay ra sau lưng nhiều giờ đồng hồ, bị sốc bằng dùi cui điện, và còn bị giam trong buồng giam biệt lập 6 năm chỉ vì không từ bỏ đức tin.

Các bài viết liên quan:

Ông Hàn Húc, một phiên dịch viên thông thạo bốn ngoại ngữ bị bỏ tù phi pháp và bị tra tấn mười năm vì niềm tin của mình

Thương nhân quốc tế thuật lại 10 năm bị tra tấn trong tù (Phần 1)

Thương nhân quốc tế thuật lại 10 năm bị tra tấn trong tù (Phần 2)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/27/389263.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/3/178299.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share