Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 24-06-2019] Ngày 22 tháng 6 năm 2019, học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Essen và Berlin để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã diễn ra được gần 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến thông tin cho mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện để lên án sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Quầy thông tin ở Essen

Các học viên đã duy trì một quầy thông tin ở trung tâm thành phố Essen từ năm 2008. Vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên ở khu vực Essen lại đến đó để luyện công và phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại.

Bà Somaly đến quầy thông tin hầu hết các ngày thứ Bảy, bà cho biết bà đánh giá cao sự hỗ trợ của cư dân địa phương. Bà chia sẻ: “Nhiều người cảm động khi thấy những bức ảnh mô tả cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Đôi khi mọi người mang cho chúng tôi hoa hoặc cà phê để bày tỏ sự ủng hộ của họ.”

230d8ddebf2372b196fef7553f3a5a11.jpg

Bà Somaly đến quầy thông tin ở Essen vào các ngày thứ Bảy để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

46a4faa7c94477a75f47e635088bcf75.jpg

Người quađường ký đơn thnh nguyn phản đốicucbức hại.

60ed4b988c9c3ad992486a515c51022b.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền.

Một gia đình năm người dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công. Người cha kể rằng ông thường đi công tác và đã đến thăm gần như tất cả các thành phố lớn trên khắp thế giới.

Ông nói: “Tôi từng thấy học viên Pháp Luân Công ở hầu hết các thành phố mà tôi đã đến”, và nói thêm rằng ông luôn lấy tờ rơi giới thiệu và thích đọc chúng. Ngày hôm đó, ông cùng vợ quyết định ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

Dân chúng ủng hộ Pháp Luân Công tại Cng Brandenburg ở Berlin

Ngày 22 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Berlin đã tổ chức một sự kiện trước Cổng Brandenburg, một địa danh lịch sử và là điểm du lịch nổi tiếng tọa lạc tại trung tâm thành phố Berlin.

a877a0b39f47ce003403ee5e88ddaefa.jpg

5bcc2ece38aa3b087fd8af2f09a8e780.jpg

Người qua đường dừng chân xem các học viên luyện công và đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

8544a6e43387996b238561dc6a32a7b1.jpg

e4210534c9d6eedeb8a8dff57c100d08.jpg

9c3b74b1589dda089f833d729bc33264.jpg

911dd269078e60d5406cef17ffe504e5.jpg

0e80ed3881c9a56781b9661b27cb1675.jpg

Các hc viên trò chuyn vi du kháchở gần Cng Brandenburg.

Ông Buechler và con gái dừng lại trước một biểu ngữ rồi đọc kỹ một tờ rơi Pháp Luân Công. Ông đã đặt một số câu hỏi và muốn biết liệu chính phủ Đức có gây áp lực gì lên chính quyền cộng sản Trung Quốc để ngăn chặn sự tàn bạo liên quan đến cuộc bức hại hay không – đặc biệt là sự tham gia của chính quyền Trung Quốc vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Ông Buechler thể hiện sự phẫn nộ trước những tàn bạo của ĐCSTQ, ông nói: “Thật không thể hình dung được! Thật không thể tin được rằng việc thu hoạch nội tạng lại đang được tiến hành theo cách này.”

f4d56bd8c41e4d624b4715369f83d073.jpg

Ông Buechler và con gái ông ủng hộ nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Christophe đến từ Gent, Bỉ đã ký đơn thỉnh nguyện và sau đó cho hay: “Tôi đã tham dự một hội thảo về cấy ghép tạng ở Brussels. Tôi không hề biết rằng việc thu hoạch nội tạng sống vẫn đang tiếp diễn và các học viên Pháp Luân Công lại là mục tiêu chính.”

220bf4a1974203c6712bb4baed2ae750.jpg

Ông Christophe đến từ Bỉ đã sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác .

Anh Hasan cùng bạn đã dừng chân để đọc thông tin và bày tỏ sự kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ lập tức ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại.

Anh Hasan nói: “Thật kinh hoàng. Điều này là không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay. Cuộc bức hại của ĐCSTQ vi phạm nhân quyền cơ bản.”

72c8f48f8bb052f31e5f54700d148a4d.jpg

Anh Hasan cùng bạn ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

2cc199f592b8204d82b8842dae4ee911.jpg

Cô Verena (phi) th hin s ng hbng cách kýtên thnh nguyn.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Berlin, Đức


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/24/389140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/4/178311.html

Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share