Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 03-07-2019] Ngày 1 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada 2019 ở thành phố Richmon, tỉnh British Columbia. Ước tính có gần 100.000 khán giả xem lễ diễu hành năm nay với khoảng 100 nhóm tham gia.

7245fe73fd83acf489645228f2ab619b.jpg

cec0509e338008f68c6133e1c7e06722.jpg

1bea7c2b9ffd40bcbfa803b241b95182.jpg

89d1c0e1a08654d9e1361345a463f792.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 ở Richmond

13dce6b7b6b349cf25d5249df22777bf.jpg

Ông Chak Kwong Au, ủy viên Hội đồng Thành phố Richmond chào đón sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công

Hôm đó là một ngày đầy nắng và cư dân địa phương đã sắp sẵn những chiếc ghế dọc theo tuyến đường diễu hành trước khi diễn ra sự kiện. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành trong vài năm qua và khán giả địa phương đã trở nên quen thuộc với môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống đến từ Trung Hoa này.

Ông Chak Kwong Au, ủy viên Hội đồng Thành phố Richmond cho biết thật tuyệt vời vì mọi người có thể tận hưởng không khí của Ngày Quốc khánh Canada. Nhưng điều quan trọng hơn đối với ông là lễ diễu hành này đã đưa mọi người từ các dân tộc và nền văn hóa khác nhau xích lại gần nhau.

Ông Chak tin rằng thật tốt khi có các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện, theo đó mọi người có thể thấy được sự đa dạng của cộng đồng nơi đây. Ông cũng cho biết Canada là một đất nước tự do và là một đất nước chào đón người dân từ các nền văn hóa, tôn giáo, và tín ngưỡng khác nhau. Ông cảm nhận đó chính là vẻ đẹp của Canada.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã được đám đông hoan nghênh. Cô Amy Lu, đến từ Trung Quốc, đã xem lễ diễu hành này trong nhiều năm qua và ấn tượng sâu sắc với các màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công. Cô cho biết Đoàn nhạc Tian Guo “trông tràn đầy khí thế và quả cảm.”

Các thành viên của đoàn nhạc mặc đồng phục màu xanh có chữ tiếng Trung mang nghĩa “nhạc” ở sau lưng. Theo sau Đoàn nhạc Tian Guo là đội trống lưng trong trang phục màu vàng kim. Tiếng trống của họ thật sự đã tiếp thêm tinh thần cho bầu không khí của lễ diễu hành. Cô Amy nói phần trình diễn của Pháp Luân Công “độc đáo, và rất hay!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/3/389535.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/4/178317.html

Đăng ngày 06-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share