Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 25-06-2019] Vào Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019, Đoàn Nhạc Tian Guo và nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công đã tham gia Lễ Đại Diễu hành của Lễ hội Hoa hồng ở Welland, Canada.

Lễ diễu hành được phát sóng trực tiếp trên kênh YourTV, một kênh cộng đồng ở địa phương. Ban tổ chức Lễ hội Hoa Hồng đã đăng một bức ảnh các học viên Pháp Luân Công trong Lễ Đại diễu hành trên trang web chính thức của lễ hội này.

Đoàn nhạc Tian Guo và phần trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công là màn kết của lễ diễu hành này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã diễu hành qua các con phố, khán giả đã vỗ tay và reo hò [nồng nhiệt].

bced81de18910bd722adb22bed8c1559.jpg

Bức ảnh trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công được đăng trên trang web chính thức của Lễ hội Hoa hồng như một điểm nhấn của lễ diễu hành

fe27ef9e781e6b793036eac67ea927b1.jpg

01c184f4398ec995d1b6f1c7e887979c.jpg

f3b2510ad4eb6fec56ad0d4a07b8ae27.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ Đại diễu hành của Lễ hội Hoa hồng ở Welland, Canada hôm Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019

Cô Maria và bà Yoly, mẹ của cô, là cư dân ở Welland, đã vỗ tay nồng nhiệt khi Đoàn nhạc Tian Guo đi ngang qua. Cô Maria nhận xét: “Họ thật tuyệt! Tôi rất thích âm nhạc của họ.”

Đây là lần đầu tiên bà Yoly nghe nói đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Maria cho biết: “Chính quyền Trung Quốc bất chấp luật pháp mà làm những gì nó muốn. Thật kinh khủng. Tôi tập Yoga; nó giúp tôi thư giãn. Pháp Luân Đại Pháp cũng là một môn tập luyện cá nhân. Mọi người nên có quyền thực hành những gì mà họ muốn.”

Bà Yoly cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã [đến] trình diễn tại lễ diễu hành và chia sẻ thông điệp của họ với mọi người ở Welland. Bà cho biết: “Tôi sẽ đọc nhiều hơn về Pháp Luân Công trên internet sau khi về nhà.”

Cô Jane đến từ Toronto cho biết, cô đã từng đọc vài tờ rơi Pháp Luân Công trước đây và biết đó là một môn tu luyện truyền thống. Cô Jane cho hay: “Tôi đã nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm một điều cực kỳ xấu xa.”

Bà Nghê và chồng bà, đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã sống ở Toronto được nhiều năm. Họ đang ở cùng con gái ở Welland và quyết định [đi] xem diễu hành.

Bà Nghê đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại khi còn sống ở Trung Quốc. Bà Nghê cho biết: “Tôi thích Đoàn Nhạc Tian Guo. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Những gì ĐCSTQ làm thật là tà ác, không cách nào biện minh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/25/389191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178289.html

Đăng ngày 03-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share