Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 25-06-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa đã giới thiệu môn tu luyện Trung Hoa truyền thống này và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong Hội Thuyền Rồng Ottawa Tim Hortons lần thứ 26, hội thuyền rồng lớn nhất Bắc Mỹ được tổ chức từ ngày 20-23 tháng 6 năm nay.

Khoảng 75.000 người đã đến Công viên Vịnh Mooney xem đua thuyền, tham gia các sự kiện văn hóa, các chương trình nghệ thuật, và thưởng thức các món ăn ngon. Đông đảo người dân đã có cơ hội tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội ở Trung Quốc.

03a677b9dc30f70caa4718709c5894e5.jpg

Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp tại Công viên Vịnh Mooney vào ngày 22 tháng 6

33fb84f5bced70191d8f315110b4e844.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong Hội Thuyền Rồng Ottawa

Người Canada ủng hộ Đại Pháp

Cô Ritha Proano, một cư dân địa phương, tỏ ra quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghe phần giới thiệu. Sau khi học năm bài công pháp, cô cho biết: “Tôi thấy vô cùng thư thái. Đầu óc thanh tĩnh hẳn lên.”

67ad79d4041be6c6c6bf83b8e4fe3643.jpg

Cô Ritha Proano học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Cô Ritha cho biết ngày nào cô cũng bận bịu ở cơ quan cũng như ở nhà, và bị rơi vào tâm trạng lo lắng. Là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ phần mềm, cô thường phải giải quyết những vấn đề nan giải; rồi còn phải quán xuyến việc nhà và học hành của các con. Cô cho biết: “Tôi thực sự cần cách gì đó giúp bình tâm xuống và không nghĩ ngợi lung tung nữa. Giá trị Chân – Thiện – Nhẫn rất có ích cho xã hội, đặc biệt là trẻ em.”

Khi nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, cô Ritha đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Canada hỗ trợ chấm dứt nó. Cô cho rằng đó là sự bất công và đáng buồn, và cô muốn hỗ trợ hết mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Ritha vừa rời đi được một lúc thì anh Rene, chồng cô, đã xuất hiện. Anh đã nghe vợ kể về các bài công pháp và cũng muốn học. Anh Rene rất tập trung trong khi học các bài công pháp, sau đó, anh cho biết: “Tôi thấy rất thư thái. Một cảm giác thật sảng khoái!” Anh cho rằng Chân – Thiện – Nhẫn là các giá trị phổ quát và thấy Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện hết sức độc đáo. Anh hy vọng tình hình ở Trung Quốc sẽ sớm cải thiện.

Cô Jo Nuttall, một cư dân địa phương khác, đã ký đơn thỉnh nguyện và cho biết: “Tôi hy vọng mọi người đều trân trọng những giá trị Chân – Thiện – Nhẫn này. Cuộc bức hại thật đáng ghê tởm. Chính quyền gì mà có thể làm ra loại việc đó? Tôi sống ở Canada nên coi tự do là điều đương nhiên. Nhưng cuộc bức hại tại Trung Quốc là lời nhắc nhở rằng còn có những người đang phải chịu thống khổ. Cuộc bức hại này thật vô nghĩa. Tôi đau lòng khi biết con người bị đối xử thậm tệ đến vậy.”

Nhiều người khác cũng đã ký đơn thỉnh nguyện. Hân Kỳ Hoa, điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa cho biết: “Người Canada có ý thức cao về công lý và giàu lòng trắc ẩn. Chỉ trong vòng vài giờ mà đã có hơn 20 người ký đơn thỉnh nguyện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/25/389174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178252.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share