Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2009] Khóa học Pháp Luân Công chín ngày tại nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc lần thứ 57 đã kết thúc vào ngày 5 tháng 6 năm 2019. Cuối mỗi khóa học được tổ chức hàng tháng, các học viên thường chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau.

Hầu hết các học viên mới đều có những cải thiện sức khỏe ở mức độ khác nhau. Tất cả đều tỏ lòng biết ơn và trân quý Đại Pháp.

0ecae728f05404ec3bade800110920c9.jpg

ebec4a9cf82d421e621673dff7e37ffe.jpg

Bài công Pháp số5 – Thần thông gia trì Pháp

a3980be3c282c428bb217a4fc1f7f646.jpg

Học viên mới chia sẻ kinh nghiệm trongkhóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tại nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc

17790e4c3f824a1fa8fc9e87169bbd2b.jpg

Học viên luyện bài công Pháp thứ nhất – Phật triển thiên thủ Pháp

Bác sĩ điều trị liệu pháp tự nhiên: Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Bà Nam Khởi Thiện là một bác sĩ điều trị bằng liệu pháp tự nhiên đã bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của chồng bà. Trước kia, chồng bà từng là người rất nóng tính; nhưng tháng trước, chỉ ba ngày sau khi tham dự khóa học 9 ngày tại Nhà sách Thiên Thê, tính cách ông đã thay đổi hoàn toàn và trở nên biết cách kiềm chế. Bà chia sẻ: “Ông ấy từng là người nghiện rượu, nhưng sau khi tham dự khóa học, ông ấy đã cai hẳn rượu và cũng thay đổi khẩu vị ăn uống và ăn rất ít thịt.”

Hàng ngày, hai vợ chồng bà đều đến luyện công ở một điểm luyện công địa phương. Điều đầu tiên bà nhận thấy chính là bản thân không còn thích ăn ngọt nữa. Điều này rất quan trọng vì bà bị tiểu đường. Trong khóa học chín ngày lần này, bà Nam liên tục bị đau bụng và tiêu chảy nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn như trước đây. Bà hiểu rằng đó là hảo sự, cơ thể bà đang được tịnh hóa.

Vì là một bác sĩ chuyên về các phương pháp trị liệu tự nhiên, nên bà Nam đã nghiên cứu rất nhiều về các cách điều trị bệnh khác nhau, nhưng lại chưa từng biết đến một điều gì có khả năng chữa lành bệnh huyền diệu đến thế . “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn vì đã tìm thấy Pháp môn tu luyện quý giá thế này. Tôi cảm thấy như được tái sinh và không còn lo lắng, bất an về tương lai phía trước.” Bà nói.

Bà Nam cũng rất nhiệt tình chia sẻ với những người bạn đang thực hành phương pháp trị liệu tự nhiên về Pháp Luân Công.

Lành bệnh mà không cần trị bệnh

Ông Thành Vãn Tể, năm nay 60 tuổi từng bị thương nặng ở lưng dưới. Có giai đoạn ông phải nằm liệt giường, nhưng tình trạng sức khỏe của ông đã khá hơn sau khi điều trị ở bệnh viện. Tuy nhiên, cơ bắp của ông đã bị cứng và các bác sĩ cũng chẳng thể làm gì hơn. Ông nhớ có người đã từng nói với ông về Pháp Luân Công và ông tìm thấy một khóa học trên mạng.

Ông Thành kể lại: “Ba ngày đầu tiên khi tham gia khóa học, khi luyện công, chân tôi cứ như thể có lửa đốt. Nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức khó tin. Sau đó chân tay trở nên ấm áp dễ chịu không cách nào tả được.”

Ông cũng nói thêm, sự đau đớn ở lưng ông dường như chuyển hết xuống gối. Ông nói: “Pháp Luân Công quả thật khác hẳn so với những môn tập bình thường khác mà tôi từng biết. Tôi khỏi hẳn bệnh mà không cần điều trị.”

Ông Thành cho rằng có rất nhiều người vẫn đang đi tìm kiếm một công Pháp huyền diệu như thế. Nhưng để có thể đắc được Pháp, cũng phải trải qua nhiều cam go mới có thể đắc được. Ông khẳng định chắc nịch: “Tính tôi đã làm gì thì sẽ làm đến cùng. Tôi sẽ cố gắng tu luyện.”

Lập trình viên IT tin rằng Pháp Luân Công có thể giúp một người thường đề cao nhanh chóng

Anh Tống Nhuận Tương là một lập trình viên của một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh rất hứng thú với các môn tu luyện và tình cờ tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trong một lần lên mạng. Sau khi tham gia khóa học, anh khẳng định: “Đây là một công Pháp tốt phi thường, có thể giúp con người đề cao nhanh chóng.”

Trước kia anh Tống đã từng tập qua nhiều môn khí công, nhưng lần này anh chia sẻ: “Đây sẽ là môn cuối cùng mà tôi theo tập. Bốn ngày tập Pháp Luân Công có thể đạt được những điều mà các môn khác phải luyện đến hai mươi năm. Tự bản thân tôi đã trải nghiệm được Đại Pháp cao thâm huyền diệu đến thế nào.”

Trước kia anh Tống từng nhìn thấy ánh sáng trắng mờ phát ra từ thân thể các khí công sư nổi tiếng, nhưng anh nói thêm: “Trong một video, tôi nhìn thấy cơ thể Sư phụ phát ra ánh kim quang vô cùng rực rỡ, bao trùm rộng khắp. Tôi biết Pháp Luân Công chính là Pháp môn tu luyện thượng thừa chân chính.”

Anh Tống cảm nhận được một Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới theo chiều kim đồng hồ. “Cơ thể đang được tịnh hóa nên toàn thân tôi phát nhiệt và mệt mỏi rã rời.” Anh kể lại.

Những trường hợp sức khỏe được cải thiện khác.

Bà Toàn Anh Phân từng bị chứng đau lưng hành hạ và chẳng thể đứng nổi được một tiếng. Một người bạn khuyên bà tập Pháp Luân Công. Bà bảo: “Đến hôm nay tôi đã luyện công được hai tháng rồi, tuy rằng thắt lưng vẫn còn đau nhức, nhưng tôi đã có thể tập được bài công pháp số 2 trong một giờ. Thực là một kỳ tích!”

Cách đây vài năm toàn thân bà phát ban mà các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân. Sau khi tập luyện thì bệnh của bà đã khỏi hẳn. Trong khóa học, chứng phát ban của bà quay trở lại “Bắt đầu từ cổ, sau đó lan toàn thân, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng giờ thì hết rồi.” Bà tin rằng đó là do cơ thể bà đang được tịnh hóa và ban đỏ nổi lên chỉ đơn giản là một dấu hiệu thanh lọc mà thôi.

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà Toàn chia sẻ thể ngộ của mình: “Phật chủ đã giáng thế để cứu độ chúng sinh.”

Ông Trương Thượng Huân, một học viên mới khác nói rằng, sau khóa học 9 ngày, chứng cao huyết áp của ông đã suy giảm rõ rệt. Ông quyết tâm tu luyện tinh tấn sau khi nhận ra lợi ích của Đại Pháp. Không chỉ kiên trì luyện công hàng ngày với các học viên khác mà ông còn nói: “Tối nay, tôi sẽ cùng các học học viên mới học Pháp tập thể.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178145.html

Đăng ngày 08-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share