Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2019] Một cư dân 60 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã không được gặp gia đình sáu tháng kể từ khi bị bỏ tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chiến Thục Hoa đã bị kết án 8 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 7 năm 2018 vì đã gọi điện thoại tự động về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kháng cáo của bà về bản án đã bị Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên từ chối.

Các nhà chức trách đã không cho phép gia đình vào thăm bà Chiến sau khi bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Gia đình bà bất ngờ nhận được một cuộc gọi vào tháng 4 năm 2019 và yêu cầu gửi 5.000 Nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng do người gọi cung cấp, người đó nhận mình là nhân viên của nhà tù.

Khi gia đình bà Chiến đi gửi tiền, họ được thông báo rằng tài khoản này thuộc Nhà tù Nữ Liêu Ninh, không phải của bất kỳ cá nhân nào. Khi họ gọi lại số đó để xác minh tài khoản ngân hàng, thì cuộc gọi không thể được kết nối.

Gia đình bà Chiến cũng gửi thư cho bà vài lần nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Hiện giờ họ rất lo lắng cho bà.

Bài viết liên quan:

Đại Liên: Bà Chiến Thục Hoa bị kết án phi pháp tám năm tù vì gọi điện nói sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/387963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177924.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share