Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-05-2019] Ngày 17 tháng 5 năm 2019, ước tính khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Pháp hội quốc tế năm nay được tổ chức tại thành phố New York. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng Pháp tại Pháp hội trong gần hai giờ đồng hồ. 12 học viên gồm cả người Trung Quốc và người phương Tây đã chia sẻ về những kinh nghiệm tu luyện của họ.

Nhiều người tham dự cho biết họ rất cảm động và được bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí khích lệ. Họ cũng nhận ra những phương diện cần đề cao và kinh nghiệm của các học viên đọc bài chia sẻ đã truyền cảm hứng cho họ trong việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, xử lý các mối quan hệ cá nhân, vượt qua khổ nạn và nói cho người khác biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên người Đức: Xúc động khi được gặp Sư phụ

Cô Ulrike Gortner đến từ Đức cho biết cô vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí.

Cô Ulrike Gortner đã tu luyện Đại Pháp được bốn năm. Cô là giáo viên giáo dục thể chất tại một trường trung học ở Đức. Đây là lần đầu tiên cô tham dự Pháp hội New York. Cô nói: “Tôi đã rất xúc động khi Sư phụ bước vào. Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Khi Sư phụ bước lên sân khấu, toàn bộ hội trường lập tức tràn đầy năng lượng.”

Cô Ulrike nói rằng sau khi nghe bài giảng của Sư phụ, cô nhận ra tầm quan trọng của việc làm tốt ba việc và tiếp tục học Pháp. Bác sĩ không thể điều trị chấn thương vai của cô và khuyên cô thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc bài giảng đầu tiên trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cô đã quyết định rằng đây là điều cô muốn thực hành và bắt đầu tham gia một nhóm học Pháp tại địa phương vào mỗi cuối tuần. Cô cũng cố gắng nói với mọi người mà cô gặp trong cuộc sống hàng ngày về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Ulrike muốn nói với mọi người từ Trung Quốc Đại lục: “Tôi rất vui vì được biết đến Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa từ Trung Quốc. Đó là một phương pháp tu luyện mang lại lợi ích cả về thân lẫn tâm và ban cho bạn năng lượng vô hạn.”

Cô bổ sung thêm: “Sau khi trở thành một học viên, tôi khám phá những điều mới mỗi ngày. Tôi đã sử dụng các Pháp lý để chỉ dẫn mình trong việc cải thiện cuộc sống. Tôi hy vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc đều có thể biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.”

Học viên Úc: Nhẫn có thể cải biến mọi thứ

Anh Roberto Mendoza đến từ Áo nói rằng anh cảm thấy được khích lệ sau khi nghe các học viên khác chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

Anh Roberto Mendoza tham dự Pháp hội tại Mỹ hàng năm. Anh nói: “Điều đó giống như một sự khích lệ và nhắc nhở về ý nghĩa của tu luyện, rằng đó là việc nghiêm túc chừng nào. Mặc dù nội dung bài giảng của Sư phụ mỗi năm đều khác nhau, nhưng Ngài luôn đề cập đến các Pháp lý giống nhau, liên tục bảo chúng ta phải tinh tấn, không được buông lơi tu luyện.”

“Những câu chuyện của các học viên đọc bài chia sẻ đã khích lệ tôi, đặc biệt là học viên cuối cùng. Là một kỹ sư chuyển sang bán quảng cáo, anh đã nỗ lực rất nhiều cho hạng mục, làm việc trung bình 17 giờ đồng hồ mỗi ngày. Anh có thể làm điều đó vì anh đã dành toàn bộ tâm huyết của mình cho Chính Pháp. Kinh nghiệm của anh đã khích lệ tôi rất nhiều.”

Anh Roberto sống ở miền Bắc nước Áo và đã tu luyện được 11 năm. Một ngày nọ, anh tìm được cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong phòng của mẹ mình và bắt đầu đọc. Sau khi đọc trang đầu tiên, anh biết đó là điều mình đang tìm kiếm. Anh hỏi mẹ xem bà đã lấy cuốn sách ở đâu, và bà nói với anh rằng bà đã mua cuốn sách tại một triển lãm sức khỏe hai năm trước. Bà đã giữ cuốn sách trên kệ và không đọc. Anh Roberto có một cảm giác mạnh mẽ rằng cuốn sách đang chờ đợi mình.

Anh Roberto nói rằng anh đã trải qua nhiều thay đổi tích cực sau khi bắt đầu tu luyện. Anh từng nghĩ cuộc sống thật bất công và thường xuyên khó chịu với cha mình. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, anh đã ngừng phàn nàn. Bây giờ nếu có điều gì đó không công bằng xảy ra, anh lại hướng nội, dung nhẫn và khoan dung hết mức, không oán không hận. Anh Roberto làm công việc kinh doanh của gia đình và người thân của anh cũng đồng thời là đồng nghiệp. Sau khi quan sát những thay đổi ở anh Roberto, họ cũng bắt đầu quan tâm về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói rằng anh thường xuyên thấy Pháp Luân và cảm thấy Sư phụ luôn ở cạnh. Bất cứ khi nào người khác chỉ trích anh, Sư phụ lại vỗ vai, nhắc nhở anh bình tĩnh và không cãi lại. Khi mới bắt đầu tu luyện, anh thường được Sư phụ chỉ dẫn trong những giấc mơ.

Anh Roberto tham gia một số hạng mục giảng chân tướng, tham gia học Pháp và luyện công tập thể vào mỗi cuối tuần. Anh đến các buổi gặp mặt định kỳ hàng tháng dành cho tất cả các học viên người Áo để đọc sách và chia sẻ, anh cũng tham gia các sự kiện quy mô lớn.

Anh nói rằng anh đã được hưởng rất nhiều lợi ích qua việc tu luyện Đại Pháp và muốn nói với người Trung Quốc Đại lục rằng đừng để những tuyên truyền của chính quyền cộng sản Trung Quốc lừa gạt.

Học viên từ Guatemala: Thời gian đang rất cấp bách

Ông Eliseo Dardon sinh ra ở Guatemala và hiện đang sinh sống tại New York. Ông đang nói cho người dân ở quê hương mình về Pháp Luân Đại Pháp. Trong nhiều năm qua, ông đã tặng khoảng 20.000 cuốn tài liệu về môn tu luyện.

Ông Dardon rời Guatemala khi 16 tuổi. Ông từng tìm kiếm câu trả lời về ý nghĩa của cuộc đời và thử một vài trường phái tu luyện. Năm 1997, ông bị thất nghiệp và cuộc sống bị đảo lộn. Trong tuyệt vọng, ông đã cầu xin thần giúp đỡ.

Sau một vài trắc trở, cuối cùng ông đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân từ “Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu” ở Flushing, New York. Lần đầu tiên đọc cuốn sách, ông cảm thấy như thể cuốn sách đang nói chuyện với mình.

Khi được hỏi về những suy nghĩ của ông đối với Pháp hội New York, ông đã bày tỏ sâu sắc rằng: “Sư phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu luyện và khích lệ chúng ta hướng nội. Ngài liên tục nhắc nhở chúng ta làm tốt ba việc.”

Ông Dardon nói rằng càng học Pháp, ông càng nhận ra những gì mình đã biết thật nông cạn, hời hợt. “Tôi có rất nhiều câu hỏi, và Sư phụ đã trả lời tất cả. Một trong những câu hỏi của tôi là về khoảng thời gian cho Chính Pháp. Sư đã giảng về nguyên lý thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta rằng thời gian đang rất cấp bách.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177774.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share