Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2019] Nhằm tuyên án nặng bà Hồ Duyên Thuận, bộ phận tư pháp huyện Đại Anh đã sửa tuổi thực của bà từ 76 thành 70 để kết án bà 9 năm tù, vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị ngược đãi ở trong tù và sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Bà qua đời sau ba năm ra tù, dương thọ 87 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Hồ, một cư dân huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên, thường xuyên bị sách nhiễu và nhiều lần bị bắt giữ phi pháp vì không từ bỏ đức tin của mình. Năm 2003, bà bị kết án và bị giam giữ tại nhà bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Bà Hồ bị bắt lần cuối vào năm 2007. Tòa án Huyện Đại Anh đã sửa năm sinh của bà từ năm 1932 thành năm 1938, ngay sau đó, ngày 23 tháng 4 năm 2008, một thông báo được ban hành và tuyên bố bà đã bị kết án 9 năm tù giam.

Hai học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giam cùng bà Hồ là bà Lý Quần Anh và bà Trần Ngọc Trân, cũng bị kết án lần lượt 3,5 năm và 8 năm tù.

Bà Hồ bị chuyển đến Nhà tù nữ Thành Đô. Các tù nhân ở đó đã chửi rủa và nhổ nước miếng vào bà. Họ cưỡng chế bà điểm chỉ vào văn bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công đã được nhà tù chuẩn bị từ trước.

Bởi áp lực tinh thần to lớn và bị hành hạ thể xác, bà Hồ bị sưng chân, đau dây thần kinh tọa và phát triển các vấn đề về tim. Bà cũng bị mất trí nhớ và không thể tự chăm sóc bản thân.

Bà được thả vào ngày 11 tháng 1 năm 2016, sớm trước hạn một năm bốn tháng. Sau đó cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà và gia đình, đôi khi yêu cầu bà phải đến đồn công an để báo cáo.

Lo sợ cảnh sát trả đũa, gia đình đã nhốt bà ở trông nhà, không cho phép bà liên lạc với các học viên Pháp Luân Công trong vùng.

Trong khi đó, chính quyền địa phương từ chối chi trả trợ cấp thu nhập thấp với lý do rằng bà là một tội phạm bị kết án.

Áp lực từ cuộc bức hại khiến sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Bà đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại nhà con gái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176637.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share