Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2019] Một cư dân thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đã bị bí mật kết án ba năm tù và hiện gia đình không được phép vào thăm vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Hạo, chủ một cửa hàng tạp hóa, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2017, trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Kiền. Ban đầu cảnh sát giam giữ hành chính bà 15 ngày. Nhưng đến ngày thứ 15, khi các con gái của bà tới Trại tạm giam Huyện Kiền để đón bà, thì bà đã bị chuyển tới Trại Tẩy não Thành phố Hàm Dương.

Sau đó Vương Diễm Phi, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Kiền, đã gọi điện cho các con gái của bà Trương và yêu cầu họ ký tên vào lệnh bắt giữ bà. Vương nói bà Trương đã lại bị chuyển đi, và lần này là tới trại tạm giam Thành phố Hàm Dương, và rằng các nhà chức trách đã lên kế hoạch kết án bà.

Khi con gái bà Trương tới trại tạm giam vào đầu năm 2019, họ vô cùng kinh ngạc khi biết rằng bà Trương đã bị kết án ba năm tù và đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thành phố Tây An.

Theo nguồn tin bên trong, bà Trương đã bị tù nhân đánh đập tàn bạo và chửi rủa vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trong tù.

Bởi các con gái của bà không được phép vào thăm mẹ, nên họ đang rất lo lắng cho tình trạng của bà.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Trương từng bị bắt vào ngay 17 tháng 3 năm 2017 và bị giam trong trại tạm giam Huyện Kiền trong năm ngày trước khi được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177808.html

Đăng ngày 31-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share