Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2019] Cụ bà 78 tuổi đã bị giam hơn một tháng sau khi bị bắt vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, bốn cảnh sát đã bắt giữ bà Mưu Quế Cần, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, ngay ở bên ngoài chung cư nơi bà sinh sống. Cảnh sát lục soát căn hộ của bà và lấy đi máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công.

Một ngày trước vụ bắt giữ, bà nhận được cuộc điện thoại của Cục Công an Khu Thuyền Doanh, hỏi liệu rằng gần đây bà có tới Đài Loan, một quốc gia mà Pháp Luân Công rất phổ biến, hay không.

Hiện bà Mậu đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm. Cảnh sát đang xem số sách Pháp Luân Công lấy từ nhà bà là “chứng cứ phạm tội,” và dự mưu kết án tù bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177722.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share