[MINH HUỆ 26-5-2019]

Hôm nay học bài kinh văn mới “Gửi các học viên Việt Nam”, nghĩ đến bài thông báo gần đây của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi muốn từ pháp lý chia sẻ với các đồng tu về sự việc này, còn muốn từ hai phương diện giảng chân tướng và phát chính niệm, đưa ra ba kiến nghị cho các đồng tu Việt Nam, lấy đó tham khảo.

1. Gia cường phát chính niệm

Sự tình dù phát sinh ở từng quốc gia riêng, nhưng không phải nói là chỉ có quan hệ với học viên ở đó. Khi Chính Pháp đã trải qua 20 năm đến hôm nay, tà linh cộng sản còn dám thao túng truyền thông vu khống bôi nhọ, đó là biểu hiện phá hoại việc cứu người một cách nghiêm trọng.

Tôi lý giải rằng, những đệ tử Đại Pháp biết được sự việc này, trong hoàn cảnh điều kiện bản thân cho phép, đều có trách nhiệm phát chính niệm nhắm vào đó, thanh trừ hết thảy tà linh cộng sản tham gia vào, không chỉ ở phương diện xã hội, kênh thông tin và chính phủ bị Trung Cộng xâm nhập, còn bao quát cả tình huống của từng học viên cá biệt bị tà ác gia cường chấp trước. Vế sau là tà ác tăng cường cấp lên học viên, nhưng cũng như là mượn cớ bức hại họ.

Nếu như cá nhân hoặc tập thể học viên bản địa, có thể định ra thời gian nhất định hoặc phát chính niệm thời gian dài mang tính nhắm thẳng, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Bởi vì Sư phụ trong bài “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” đã từng giảng rõ:

“Nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác.”

2. Tận dụng tốt hơn các công cụ giảng chân tướng

Sư phụ trong bài “Gửi các học viên Việt Nam [2018]” đã yêu cầu:

“trước mắt không được cử hành hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn, càng không thể đối kháng.”

Cá nhân tôi lý giải, đây là yêu cầu đề xuất của Sư phụ đối với hình thức giảng chân tướng trong hoàn cảnh và thời gian đặc định, bao hàm cả sự bảo hộ đối với học viên Việt Nam và khảo nghiệm của tân vũ trụ với các bên, nhưng không thể nói không giảng chân tướng, do đó làm thế nào để làm tốt việc giảng chân tướng cá nhân một cách chủ động và có trí huệ, là vô cùng trọng yếu.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia cộng sản có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Việt Nam không ít đồng tu có tài khoản Facebook. Nếu như đồng tu có thể viết ra trải nghiệm cá nhân sau khi tu luyện Đại Pháp, đặc biệt là sau khi tu luyện thì thân thể khôi phục khỏe mạnh như thế nào, làm người tốt trong các hoàn cảnh các giai tầng ra sao, ảnh hưởng tích cực đối với gia đình và xã hội ra sao, v.v.. Những trải nghiệm cá nhân này, đối với người thường mà nói, là vô cùng gần gũi, chân thực, cảm động lòng người, có thể truyền cảm hứng, đối với cả tâm lẫn thân của người ta đều có ích. Sau đó lại mượn phương tiện truyền thông để quảng bá, tốc độ lan truyền cực kỳ nhanh chóng, rộng rãi.

Cách làm này không chỉ có thể vạch trần những báo cáo vu khống một cách hữu hiệu, mà chúng ta cũng không bị thụ động làm tăng [sức ảnh hưởng của] chúng, không cho chúng thể diện. Chúng ta là có trí tuệ, kiên định giảng thanh chân tướng. Sư phụ trong sách Chuyển Pháp Luân cũng giảng:

“Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý, thanh lý hết xong, tôi lại truyền Pháp của mình.”

Pháp của Sư phụ đã khai mở cho tôi.

Để hiệu quả càng tốt hơn nữa, các bài viết này trước khi đăng lên, tốt nhất là các đồng tu giúp đỡ sửa đổi và kiểm tra lẫn nhau. Nếu như sử dụng phương tiện truyền thông để truyền bá, các đồng tu cũng nên chú ý chọn lựa một số từ khóa quan trọng tương đồng, như vậy, độc giả chỉ cần gõ từ khóa quan trọng này, liền có thể đọc được toàn bộ các bài viết giảng chân tướng có liên quan; đồng thời phải có kèm đường link dẫn đến trang Minh Huệ Việt ngữ và có hình luyện công đẹp, ba điểm nêu trên đều là để phối hợp sao cho có một bài viết giảng chân tướng chân thực, cảm động và đầy chính niệm. Có thể dùng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản nhóm để đăng bài, tốt nhất là có thể làm song song, bổ sung cho nhau.

Thế giới ngày nay, một mẩu tin tức từ phương tiện truyền thông hoàn toàn có thể chỉ trong một đêm mà xóa tan thông tin vu khống trên kênh truyền thông chính thức, bản tin trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một ví dụ. Đệ tử Đại Pháp cứu người không chỉ dựa vào chính niệm, mà cũng cần các công cụ đắc lực.

3. Học viên Việt Nam các khu vực trên thế giới phối hợp như thế nào

Học viên Việt Nam tại các nơi trên thế giới có thể đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam ở quốc gia sở tại, nói cho các nhà ngoại giao là đồng bào của họ về những trải nghiệm của cá nhân mình. Ngoài giảng chân tướng bằng miệng, tốt nhất còn phải có văn bản nội dung gửi lại cho nội bộ đại sứ quán xem xét, để họ chỉnh lý sắp xếp tin tức, và gửi về nước. Như vậy, gửi đến chính phủ Việt Nam sẽ không chỉ là thông tin văn bản giảng chân tướng, mà còn có chính niệm của đệ tử Đại Pháp các quốc gia trên thế giới.

Do cảnh giới tu luyện cá nhân còn hữu hạn, viết lại ba điểm kiến nghị còn chưa thành thục, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ và giúp sửa chữa. Sư phụ đang kỳ vọng chúng ta cứu nhiều người hơn nữa, chúng sinh cũng đang chờ đợi chúng ta! Mỗi lần tà ác phá hoại đều nhất định là cơ hội để cho chân tướng được truyền rộng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387883.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share