Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, truyền ra công chúng tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Từ đó đến nay, môn tu luyện này đã phổ truyền đến trên 100 quốc gia và vào năm 2000, ngày 13 tháng 5 đã được công bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20 và sinh nhật lần thứ 68 của Đại sư Lý, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện để chúc mừng.

New Zealand: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện kỷ niệm

Các học viên đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm trên Quảng trường Aotea và tại Sky City, trung tâm thành phố Auckland vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo trên Quảng trường Aotea.

ed18d4454d55ef6c308595fc80a555e7.jpg

Các học viên cùng đến chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Zealand và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

b01be5f689925625cfc9c9c12ebe4a35.jpg

Luyện công tập thể trên Quảng trường Aotea

a5bbc1965ab5c6ff2ff2be18d97fd208.jpg

Luyện công tập thể ở Sky City, trung tâm thành phố Auckland

5f863ba73b14f152fdf5e542d82b9e70.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

d9dab5e52b2e98a0c4de1e5005985e93.jpg

Đội trống lưng biểu diễn

14791aae208a65a3ed4e8205e2a0e690.jpg

Bà Minka Boughman rất phấn chấn khi xem màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Bà Minka Boughman rất phấn chấn xem Đoàn nhạc Tian Guo. Bà nói trong nước mắt: “Tôi thực sự rất thích nó. Rất hay! Âm nhạc thật tuyệt vời.”

Bà cho biết bà đã bị âm nhạc thu hút nên đã đến trò chuyện với các học viên. Khi được biết họ đang bị bức hại bà đã xúc động sâu sắc và cho biết bà tự hào vì họ vẫn tiếp tục phổ biến cho mọi người và đấu tranh cho những người vẫn còn đang bị bức hại.

d9d7cbd1b28a3a0d0a7f04206be3fb57.jpg

Ông Simon Bonnell bày tỏ sự quan ngại với những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc

Ông Simon Bonell là tình nguyện viên của một tổ chức nhân quyền, ông cho biết: “Trung Quốc có nhiều vấn đề nhân quyền. Tôi thực sự không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại người dân. Tôi rất lo lắng về vấn đề này.”

Ông cho hay sau khi ông biết đến cuộc bức hại từ các báo cáo truyền thông, ông đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Ông chân thành hy vọng rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể có một môi trường tu luyện yên bình ở Trung Quốc và có quyền công khai thực hành tín ngưỡng của họ.

Đan Mạch: Lễ kỷ niệm tại Copenhagen

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ kỷ niệm tại trung tâm thành phố Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

c0e5361a1647bdc26e64cd907ad75841.jpg

Các học viên tại Đan Mạch tề tựu để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

01ce59e5784eebeb9cd7de598def00ea.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

e6fdc3d17c651b7ac119e744217db050.jpg

Người đi đường dừng lại để học tọa thiền

Một sinh viên đã quan sát một lúc rồi nói: “Thật không thể tin được. ĐCSTQ sợ mất quyền lực và sợ hãi khi người dân có đức tin. Khi mọi người có chính kiến, ĐCSTQ không thể kiểm soát được họ nữa.”

Úc: Tổ chức lễ kỷ niệm tại trung tâm thành phố Canberra

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm thành phố Canberra vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, phát tặng bóng bay in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”.

9fe8f6b836f962688ffadc33307ec601.jpg

Bà Kate Waterford, Phó Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc, cho biết nhiều người đang chú ý đến cuộc bức hại và chúc các học viên thành công

Bà Kate Waterford, Phó Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc cho biết: “Chúng tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, họ là những người an hòa và thiện lương. Họ chỉ mong có cuộc sống và môi trường tu luyện yên bình. Chúng tôi thường thấy các bạn nâng cao nhận thức gần Đại sứ quán Trung Quốc.”

Bà cho biết bà đã chú ý đến sự kiện nhân quyền rất quan trọng này. Bà khích lệ các học viên và nói rằng rất nhiều người ủng hộ họ. Bà cảm thấy cuộc bức hại Đại Pháp của ĐCSTQ là một điều đáng hổ thẹn. Bà đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất và cho biết bà sẽ tiếp tục chú ý đến vấn đề này.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386023.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386087.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/10/176885.html

Đăng ngày 13-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share