Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2019] Một người đàn ông Tân Cương đã bị kết án 12 năm tù vào ngày 1 tháng 2 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là lần thứ hai ông bị kết án vì kiên định tín ngưỡng của mình, pháp môn này hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Luật sư của ông Trương Thuận Tân đã không hề được thông báo về bản án. Tòa án đã chờ cho đến khi hết thời hạn kháng án 15 ngày mới thông báo bằng miệng cho gia đình ông về việc kết án vào ngày 25 tháng 2.

Cư dân 53 tuổi ở thành phố Khách Thập, Tân Cương này đã bắt đầu phải thụ án ở Nhà tù Cái Mễ Lý Khắc, thành phố Đồ Mộc Thư Khắc.

Cho đến nay, gia đình ông Trương vẫn chưa nhận được bản án chính thức nào, và họ cũng không biết danh tính của vị thẩm phán đã thẩm lý vụ án của người thân của họ.

Ông Trương đã bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2017 vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông trong khi mẹ ông, đã ngoài 70 tuổi, đang ở nhà một mình.

Cảnh sát đã quay trở lại lúc 11 giờ đêm ngày 4 tháng 5 và khoảng giữa trưa ngày 5 tháng 5, lục soát nhà ông hai lần nữa. Máy tính, máy in và nhiều vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu.

Sau khi luật sư của ông Trương gặp ông tại Trại tạm giam Huyện Trạch Phổ, vị luật sư đã gửi một bức thư tới cảnh sát, yêu cầu trả tự do cho thân chủ của mình.

Viện Kiểm sát Huyện Phổ Trạch đã phê chuẩn bắt giữ ông Trương vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Lệnh bắt giữ đầu tiên mà gia đình ông nhận được không có tên của đồn cảnh sát chịu trách nhiệm bắt giữ cũng như địa chỉ của trại tạm giam nơi ông bị giam giữ.

Hai tháng sau đó, một cảnh sát tên Nhiêu Lượng đã ban hành lệnh bắt khác. Mặc dù ông ta đã điền hết tất cả những thông tin bị thiếu trong lệnh bắt lần trước, nhưng lần này ông ta đã viết sai tên ông Trương.

Trước án tù 12 năm, ông Trương đã bị cầm tù chín năm trong Nhà tù Số 5 Tân Cương từ năm 2002 đến năm 2011. Ông đã bị tra tấn theo nhiều cách khác nhau, trong đó có việc chỉ được ngủ một tiếng mỗi ngày, như một cách ngược đãi hòng ép ông từ bỏ tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/14/383872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/20/176214.html

Đăng ngày 26-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share