Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 23-3-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm thành phố Ashdod, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải ở miền Nam Israel, ở đó họ trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp, phát tờ rơi giới thiệu và tặng hoa sen giấy gấp thủ công cho người qua đường.

Các học viên tổ chức hoạt động này vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 tại một quảng trường trung tâm gần lối vào của một trung tâm thương mại. Hầu hết mọi người ở Israel không phải đi làm vào thứ Sáu, do vậy họ dùng thời gian này để mua sắm và làm các việc vặt.

84b032fddea759ce3612e8d121b1aead.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Ashdod

Bất chấp nhịp độ hối hả của cuộc sống hiện đại, mọi người đã dừng lại trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc, chính quyền này đã tiến hành một chiến dịch đàn áp tàn bạo từ năm 1999.

711d5f0e46e8a54a9c3cc4d73411b8b6.jpg

6a01cf0f268e627fe9bd3f9756a9cb56.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại pháp môn này đang diễn ra ở Trung Quốc

Một người phụ nữ bắt đầu chụp ảnh các học viên khi họ đang luyện bài công pháp thiền định. Cô không biết rõ Pháp Luân Đại Pháp nói về điều gì, nhưng sau khi tìm hiểu, cô cảm ơn các học viên và chúc họ thành công.

Một phụ nữ khác đi ngang qua cho biết mẹ cô là một giảng viên về Trung Quốc và cô rất vui khi cung cấp cho bà thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Thời tiết lạnh lẽo và gió mạnh trong suốt sự kiện không ngăn được các học viên, họ vẫn tiếp tục luyện các bài công pháp, phát tài liệu thông tin và tặng hoa sen.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện bao gồm năm bài công pháp thiền định nhẹ nhàng dựa trên giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được những tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí trên toàn thế giới. Nhiều học viên đã được cải thiện cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần từ việc tu luyện pháp môn này.

Năm 1999, các cuộc khảo sát cho thấy có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc), lo sợ trước sự phổ biến ngày càng tăng của pháp môn này trên khắp Trung Quốc, đã bắt đầu một cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Vô số học viên đã bị buộc thôi việc, bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, bị cầm tù và bị tra tấn chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176247.html

Đăng ngày 26-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share