Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 19-3-2019] Bãi biển Thất Tinh Đàm ở Hoa Liên, Đài Loan, có hình lưỡi liềm. Nước biển ở đây trong và xanh ngắt, cùng với những ngọn núi hùng vĩ giáp biển.

Mỗi tháng một lần, một nhóm lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương lại đến địa điểm du lịch nổi tiếng này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mỗi lần như vậy, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

216e4f9c5eaa7f94276fad3f78965786.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Star Gazing tại Bãi biển Thất Tinh Đàm ở Hoa Liên, Đài Loan

3b31afa30d4001b6d8dfa687231efa18.jpg

Du khách dừng lại để đọc các bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp

6bd0492f0987aa6e4fca8fefe060c565.jpg

Một cư dân Đài Loan ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các học viên Hoa Liên đã gặp nhau tại Quảng trường Star Gazed ở Bãi biển Thất Tinh Đàm vào ngày 17 tháng 3 năm 2019. Nhiều khách du lịch đã chụp ảnh và quay phim khi các học viên đang luyện công. Họ cũng trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một du khách đến từ tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã lắng nghe khi các học viên nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã nhờ họ giúp anh và gia đình mình làm tam thoái. Anh nói với họ rằng anh tin vào thiện ác hữu báo. Anh cho biết anh cũng tin rằng danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng sẽ được khôi phục.

Ông Trần, một du khách đến từ Cao Hùng, Đài Loan, cho biết ông đã thấy các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tương tự tại các điểm du lịch ở quê nhà. Ông bình luận rằng một đất nước thịnh vượng nên chăm lo cho người dân và chỉ có một chế độ độc tài như chính quyền cộng sản Trung Quốc mới gây ra những hành động tàn bạo như thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm để kiếm lời. Ông cho hay quyền lực của chính phủ vô đạo đức này chắc chắn sẽ sụp đổ.

Ông Hứa, một thành viên của Nghị viện đang phát triển sự nghiệp ở Thất Tinh Đàm, đã đến để chào đón các học viên. Ông cho biết: “Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe của mọi người.”

“Người dân khỏe mạnh là một tài sản của quốc gia. ĐCSTQ đã sai khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Xin mọi người hãy đến và ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại này. Chính nghĩa sẽ chiến thắng. Hãy tiếp tục cuộc đấu tranh ý nghĩa này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/19/384057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176237.html

Đăng ngày 26-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share