[MINH HUỆ 18-3-2019] Bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia được trình chiếu vào ngày 5 và 7 tháng 3 tại Liên hoan phim tài liệu thường niên Thessaloniki (TDF) ở Hy Lạp. Cả hai buổi chiếu đã được bán hết vé, và đạo diễn kiêm nhà sản xuất bộ phim, ông Leon Lee, đã có mặt để trả lời các câu hỏi của khán giả.

Bộ phim tài liệu kể về câu chuyện của ông Tôn Nghị, người đã viết một lá thư cầu cứu khi ông bị giam cầm trong trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bức thư được gửi tới Hoa Kỳ, được giấu trong một hộp trang trí Halloween mà ông Tôn Nghị bị bắt làm trong trại lao động. Khi cô Julie Keith, một người mẹ hai con ở Oregon, phát hiện ra bức thư trong hộp đồ mà cô mua từ Kmart, tin tức về bức thư đã nhanh chóng lan tỏa. Một loạt sự kiện cuối cùng đã dẫn đến việc đóng cửa Mã Tam Gia.

43cf6302b7cc748aba72a9bc4bbcc7dd.jpg

10dd1371f7186b29db64f29c58bfd2cf.jpg

Mặc dù lo sợ cho sự an toàn tính mạng của mình và gia đình nhưng ông Tôn Nghị đã nhận ra đó là một cơ hội để phơi bày sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc. Ông đã quyết định làm một bộ phim về hiện thực khắc nghiệt của việc trở thành một người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc, và đã mạo hiểm cả mạng sống của ông trong quá trình này.

cf6b2cf993ed69d4272b1175ce624e37.jpg

Nhiều khán giả nói rằng họ đã bị chấn động bởi cốt truyện của bộ phim. Một phụ nữ đã gặp đạo diễn Leon Lee sau buổi chiếu: mặc dù cô ấy không thể nói chuyện với ông bằng tiếng Anh, cô đã đặt tay lên ngực và bật khóc.

Những người khác thắc mắc làm sao có thể thực hiện được bộ phim bất chấp sự giám sát nghiêm ngặt ở Trung Quốc, làm sao ông Tôn Nghị có thể tha thứ cho các cai trại, và tại sao xã hội phương Tây ít chú ý đến những lạm dụng này như vậy, trong khi vẫn tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

543fdfcf1fc4959b3895d0c2d479335c.jpg

Phần hỏi đáp đã vượt quá khung giờ 30 phút được phân bổ và đã phải tiếp tục bên ngoài rạp chiếu.

Ngày hôm sau, trong khi đi bộ trên phố, ông Lee đã bị hai khán giả chặn lại, họ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Tôn Nghị và cảm ơn ông Lee vì đã đưa bộ phim tài liệu này đến Thessaloniki.

e611f26a2dbde6890fb0175bbd61039a.jpgTrong thời gian ở Hy Lạp, ông Lee cũng được phỏng vấn bởi TV 100, Đài Phát thanh ERT3, hãng tin tức Zougla, và Đài Phát thanh Thessaloniki, qua đó có thể truyền tải thông tin về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đến khán giả rộng khắp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176191.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share