Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Moscow, Nga

[MINH HUỆ 13-3-2019] Từ ngày 2-10 tháng 3 năm 2019, 16 người đã tham dự khóa giảng chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp tại Moscow và chia sẻ những cải thiện về sức khỏe và tinh thần sau khóa học.

Những người tham dự đã xem các video bài giảng tại Quảng Châu của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và học năm bài công pháp. Họ cũng tìm hiểu thêm về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

7c1aa1118577b17cdf1909be1171b204.jpg

Một học viên giới thiệu về môn tu luyện trong khóa học

0b2463112f3b728ada8c86ce4da0c201.jpg

25df9dbe38f25965d0c72c8b6980fa60.jpg

e44b32d21cb4cd5baa3403a60a89bf79.jpg

Người tham dự khóa giảng học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lily, 51 tuổi, là một học viên người Việt. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba năm, bà bị tăng nhãn áp và có rất nhiều tàn nhang trên mặt. Bệnh khớp và cột sống khiến bà bị đau đầu gối, vùng thắt lưng và cổ. Bà đã thử các bài tập y học cổ truyền, yoga và khí công Việt Nam nhưng đều không có tác dụng mấy. Bệnh tật khiến bà cực kỳ khó chịu.

Sau khi trở thành một học viên, bệnh tăng nhãn áp của bà đã biến mất. Bà có thể đọc được cả cỡ chữ nhỏ mà không bị mỏi mắt. Tàn nhang trên mặt bà biến mất, cả những nếp nhăn cũng vậy. Trông bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bà cũng trở nên rất ôn hòa, những người biết bà nói rằng, bà đã trở thành một người khác, rất tốt bụng và hoạt bát. Giờ đây, bà có thể làm việc, thậm chí còn giúp con trông cháu trai nữa.

Ông Andrei đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, lợi ích sức khỏe của pháp môn này và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông đã đọc rất nhiều về tình trạng vi phạm nhân quyền trên Internet và bị sốc trước mức độ tàn khốc của cuộc bức hại và những gì mà học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng. Ông đã nghe nói đến một khóa giảng cách đây khoảng một năm nhưng không tham dự được khóa đó cũng như khóa sau đó. Ông Andrei cho biết, các bài giảng giúp ông hiểu được nhiều điều từng là bí ẩn đối với ông. Ông đã ngồi thiền nửa giờ với hai chân bắt chéo và tỏ ra muốn tìm hiểu môn tu luyện nhiều hơn.

Ông Oleg, 58 tuổi, từ Yalta đến Moscow để tham dự khóa học. Ông cho biết, sau khi nghe các bài giảng, ông cảm thấy tâm tính của mình có sự chuyển biến rõ rệt. Khi có người đối xử thô lỗ với ông, ông không đáp trả như trước đây nữa mà lại thể hiện thiện tâm. Vì thế mà sự việc chuyển biến tốt hơn. Ông Oleg đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp với các học viên địa phương ở Yalta.

Một bác sỹ y khoa từ Dagestan đến Moscow để tham gia một khóa đào tạo chuyên nghiệp. Cô thường bị kiệt sức sau một ngày làm việc và luôn luôn tìm cách để trẻ hóa và giải tỏa đầu óc. Cô nói sau hội thảo chín ngày, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực và năng lượng của cái thiện. Các học viên rất thiện và nhẫn nại. Cô cho biết, cô muốn chia sẻ với các bác sỹ mà cô làm việc cùng ở Dagestan về môn tu luyện tuyệt vời này.

Anh Igor muốn giúp cô bạn gái đau bệnh lấy lại sức khỏe, cô đang tìm cách để có được thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Sau khi xem các bài giảng, anh đã hiểu vì sao người ta có bệnh và biết rằng để luôn khỏe mạnh, người ta phải tu thân. Anh dự định học sách Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục luyện công trong công viên với các học viên khác.

Anh Leonid đã nghiên cứu nhiều kinh sách Phật giáo và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã tiết lộ những vấn đề hết sức quan trọng trong bài giảng. Khi anh luyện công, anh ấy cảm thấy trường năng lượng mạnh mẽ và yên bình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/13/383827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/15/176159.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share