Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-01-2019] Vài năm gần đây, trong khi vượt quan, đặc biệt là trong quá trình vượt quan nghiệp bệnh, nhiều học viên không tìm cách loại bỏ những quan niệm không đúng đắn hình thành trong xã hội người thường. Một số học viên đã bị bức hại đến sắp lìa đời mà vẫn không cải biến bản thân.

Lý do chúng ta không thể cải biến những quan niệm người thường này là bởi chúng ta không tu tâm của mình. Qua nhiều năm tu luyện, chúng ta dần dần hiểu rằng áp lực từ bên ngoài sẽ không bao giờ làm thay đổi sự kiên tín của chúng ta vào Đại Pháp. Tuy nhiên, dưới áp lực, trong hoàn cảnh xã hội người thường, nếu chúng ta không chiểu theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Pháp, thì chúng ta không bao giờ đề cao tầng thứ được. Do đó, chúng ta luôn phải rõ ràng rằng bất kỳ điều gì trong xã hội người thường đều có thể khiến chúng ta sản sinh chấp trước. Điều đó có nghĩa là chúng ta tu tâm chưa đủ. Hết thảy những gì chúng ta gặp chẳng phải đều là để chúng ta dùng để tu luyện sao?

Tại sao hôm nay cựu thế lực bức hại chúng ta? Là bởi tầng thứ của chúng chưa đủ cao ư? Hay là vì chúng nhìn mọi chuyện không rõ ràng? Chúng ta biết đó đều không phải là lý do. Cựu thế lực có thể nhìn thấy rõ ràng và chúng có thể nghe toàn bộ Pháp mà Sư phụ giảng, vậy tại sao chúng vẫn bức hại chúng ta?

Theo lý giải của cá nhân tôi, đó là bởi họ không suy xét bản thân. Họ dùng quan niệm, nhận thức mà họ hình thành trong các hoàn cảnh khác nhau trong lịch sử để đo lường sự vật chứ không cải biến nhận thức và quan niệm của mình. Họ không nhìn thấy tư tâm của bản thân. Dưới tác dụng của tư tâm, những gì họ nhìn thấy đều là chỗ sai và thiếu sót của người khác.

Trong Chính Pháp của vũ trụ, cựu thế lực thậm chí còn không nhận ra bản thân chúng là những sinh mệnh cần cải biến trong Chính Pháp, cũng cần phải minh bạch rằng bản thân chúng cần lựa chọn điều gì. Đến hôm nay cựu thế lực vẫn cho rằng chúng đang giúp Đại Pháp, giúp các đệ tử Đại Pháp đề cao. Do đó, chúng vẫn tiếp tục làm những gì mà chúng đã và đang làm.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết rằng chúng ta chưa đạt đến được tiêu chuẩn của Pháp vì chúng ta vẫn còn phần tu luyện chưa tốt. Chúng ta vẫn cần phải tu tiếp. Hoàn cảnh phức tạp hôm nay chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta tu luyện sao? Khi Chính Pháp kết thúc, thiên tượng cải biến, chúng sinh cũng đã minh bạch chân tướng cả rồi, thì lúc đó sẽ không cần phải giảng chân tướng và cứu chúng sinh nữa. Thậm chí nếu khi đó chúng ta muốn tu luyện, thì chúng ta cũng không có hoàn cảnh nữa.

Hôm nay, biểu hiện tà ác mà cựu thế lực phô bày ra để chúng ta minh bạch rằng tà ác là gì, và vũ trụ vì sao cần phải chính Pháp. Khi chúng ta đối diện với những sinh mệnh không thể cứu, chúng ta biết cách làm thế nào đối đãi cho đúng. Nếu hết thảy không biểu hiện ra, thì chúng ta có thể hiểu được không? Chúng ta đã biết kết quả cuối cùng là như thế nào nếu không loại bỏ tâm vị tư vị ngã. Chúng ta chớ quên rằng căn bản của tu luyện chính là đề cao tâm tính.

Gặp chuyện chúng ta cần hướng nội tìm, giữ vững thiện niệm, không dùng quan niệm biến dị và tư tâm để nhìn vấn đề. Tôi hiểu rằng nó rất khó làm nhưng đây là điều người tu luyện nhất định phải làm được.

Trên đây là lý giải của cá nhân, có chỗ nào không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/13/176139.html

Đăng ngày 23-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share