Bài viết của Hồi Quy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2019] Mẹ tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, bà đã qua đời vì nghiệp bệnh. Tôi muốn viết bài này để chia sẻ với các học viên lớn tuổi về những gì tôi quan sát và cảm ngộ được, hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ có ích cho đề cao của các đồng tu.

Chấp trước căn bản vào bệnh tật

Nhiều học viên lớn tuổi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là để chữa bệnh. Bất luận chúng ta đã tu luyện được bao lâu, chúng ta cần luôn tự hỏi bản thân liệu chúng ta đã tu bỏ chấp trước căn bản vào bệnh hay chưa. Cho dù hiện tại, thân thể của chúng ta rất khỏe mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ được chấp trước này. Đề cao tâm tính của chúng ta là có trạng thái khác nhau tại các tầng thứ tu luyện khác nhau.

Một số học viên cao tuổi vẫn còn ôm giữ những quan niệm của người thường như: “Đồ ăn nào khó tiêu? Đồ ăn nào lạnh bụng?” hay “Phải mặc đủ ấm nếu không sẽ bị nhiễm lạnh”, v.v. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt này thực ra phản ánh tâm sợ mắc bệnh của họ.

Người tu luyện cần dựa trên Pháp để nhìn nhận vấn đề và tu bỏ quan niệm người thường. Chúng ta không nên chấp trước vào việc ăn gì uống gì. Nếu chúng ta không hướng nội tìm, mà cứ để những chấp trước này chồng chất như núi, hình thành một cách tự nhiên, không cảm giác thấy, lâu dần chúng sẽ trở thành vấn đề lớn.

Vấn đề hướng nội tìm

Một số học viên lớn tuổi học Pháp rất chăm chỉ, nhưng lại không hướng nội tìm. Khi gặp vấn đề, họ thường hướng ngoại và nhờ đồng tu chỉ ra vấn đề cho mình.

Thời gian trôi đi, họ đề cao rất chậm. Vì tu luyện là tu chính mình, phải tự bản thân ngộ dựa trên Pháp thì mới là chân chính đề cao.

Không đủ chính niệm

Một số học viên lớn tuổi khi gặp vấn đề thì phản ứng đầu tiên là không nhận thức dựa trên Pháp, mà rất dễ bị tình của người thường dẫn động, nhất là vấn đề con cái: mong mỏi con cái đến thăm, chấp trước vào tình với cháu chắt, can thiệp vào mâu thuẫn của con cái, phán xét đúng sai, v.v.

Một khi thân thể họ xuất hiện cảm giác không thoải mái, nhẹ thì họ sẽ gắng gượng vượt qua, nặng thì tinh thần sa sút, muốn viết di chúc, chuẩn bị hậu sự, và quên mất mình là người tu luyện.

Tựu chung lại, là do họ không dùng chính niệm để đối đãi vấn đề và không thực sự tín Sư tín Pháp, không thể hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, vì vậy đã tạo cơ hội cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở và dùng hình thức nghiệp bệnh lấy đi thân thể của mình.

Tôi tin rằng đây không chỉ là mấy vấn đề của riêng cá nhân mẹ tôi, mà còn là vấn đề tồn tại phổ biến của một số học viên lớn tuổi. Tôi hy vọng bài viết sẽ truyền động lực các đồng tu lớn tuổi loại bỏ quan niệm người thường của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/10/382591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176064.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share