Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-10-2018] Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2018, trong đó, nêu bật tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi ở Trung Quốc. Đặc biệt, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công, các luật sư nhân quyền như Cao Trí Thịnh, cũng như các nhóm dân tộc thiểu số.

Báo cáo còn đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Một số tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại về các báo cáo cho thấy nhiều ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã sử dụng nội tạng của các tù nhân bị giam giữ, trong đó có các học viên Pháp Luân Công”, theo báo cáo 324 trang được đăng tải trên trang web của CECC.

“Đàn áp tàn bạo”

76eb8f869757e790dd03affae40c9fac.jpg

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio (bên phải) và Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Smith (bên trái), Chủ tịch và Đồng Chủ tịch CECC, trình bày báo cáo thường niên của CECC vào ngày 10 tháng 10 năm 2018

Cùng ngày, Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio và Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Smith, Chủ tịch và Đồng Chủ tịch CECC, đã trình bày báo cáo thường niên của CECC tại buổi họp báo. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng cường mạnh mẽ sự kiểm soát đối với chính phủ, xã hội, và doanh nghiệp. Nó không ngừng áp dụng kỹ thuật công nghệ để thúc đẩy mục tiêu này. Khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ tăng cường việc đánh giá lại những quan niệm sai lầm tạo nên quan hệ Mỹ – Trung, chúng ta cần phải nhận rõ những tác động của tình trạng đàn áp ở Trung Quốc đối với toàn cầu”, ông Rubio nhận định.

Ông cho hay, việc ĐCSTQ đàn áp các nhóm tín ngưỡng cũng làm suy yếu quan hệ Trung Quốc – Mỹ. ĐCSTQ cần tuân thủ các giá trị phổ quát, không chỉ vì an ninh, lợi ích quốc gia và các giá trị đạo đức của Hoa Kỳ, mà còn để phù hợp với nguyện vọng của công dân Trung Quốc, những người đang tìm sự bảo vệ các quyền cơ bản và cải cách chính trị thực thụ.

Ông kêu gọi cần có chế tài trừng phạt các quan chức liên quan của ĐCSTQ. Ông nói rằng sự chỉ trích của Ủy ban là nhắm vào ĐCSTQ, chứ không phải người dân Trung Quốc. Trên thực tế, người dân Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc đã có những đóng góp rất to lớn đối với nền văn minh nhân loại.

“Báo cáo này phơi bày việc chính quyền Trung Quốc không tuân thủ các tiêu chuẩn phổ quát, phơi bày những trường hợp tù nhân chính trị bị tra tấn và ngược đãi”, ông Smith giải thích. “Thậm chí, so với các tiêu chuẩn thấp của ĐCSTQ thì năm nay, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn một cách tàn bạo.” Ông nói rằng tình trạng đàn áp các nhóm tín ngưỡng, các dân tộc thiểu số và các luật sư nhân quyền là nghiêm trọng nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa.

Ông cho biết việc đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng trong báo cáo thường niên này có nghĩa là cần phải có hành động đối với thông lệ đáng lên án này.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công

Báo cáo có nêu: “Trong những năm trước, khi chính quyền [Trung Quốc] tiếp tục giam giữ và ngược đãi tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, các tổ chức nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công đã ghi chép lại các hành vi bạo lực và cưỡng chế đối với các học viên trong thời gian giam giữ, bao gồm bạo hành thân thể, cưỡng chế tiêm thuốc, cấm ngủ, và các loại hình tra tấn khác.”

Tổ chức Đối Hoa (Dui Hua Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, phát hiện trong 800 trường hợp bị kết án theo Điều 300 của Bộ Luật Hình sự Trung Quốc, đa số là các học viên Pháp Luân Công. Những trường hợp từ năm 2017 đều đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tư pháp.

Trong đó, bà Đặng Thúy Bình ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, đang bị cầm tù với thời hạn 6 năm. Bà Biên Lệ Triều ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị kết án 12 năm tù giam. Học viên Trương Minh và Lý Toàn Thần, ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, cũng bị bắt vào cuối tháng 6.

Ngay cả công dân mang quốc tịch khác cũng bị ảnh hưởng. Ngày 5 tháng 1 năm 2018, Tòa án Trung thẩm Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông đã giữ nguyên bản án 1 năm 6 tháng đối với ông Miew Cheu Siang, một công dân Malaysia, và bản án 5 năm đối với vợ ông là bà Dư Lăng Lam. Họ đã bị buộc tội sở hữu và phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Tháng 12 năm 2017, Thời báo Epoch Times, một tổ chức truyền thông có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã báo cáo 29 trường hợp học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã qua đời trong năm 2017 do bị ngược đãi.

Kêu gọi FBI điều tra

Báo cáo còn phát hiện ĐCSTQ đã “tiếp tục tùy tiện can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người dân Trung Quốc thông qua việc mở rộng dữ liệu sinh trắc học, phát triển mạng lưới giám sát, và duy trì phát triển hệ thống tín dụng xã hội.”

Ông Rubio và ông Smith cũng đã có thư yêu cầu FBI báo cáo về biện pháp giải quyết của cơ quan này đối với những đe dọa, uy hiếp và công kích “không thể chấp nhận được” nhắm vào cộng đồng người Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ, và người Tây Tạng đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

“Chủ nghĩa độc tài của Trung Quốc tại quốc gia này đang trực tiếp đe dọa tự do cũng như những giá trị lâu đời, và lợi ích quốc gia của chúng ta”, trích trong mục Tóm tắt của báo cáo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/375651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/12/172813.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share