Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2019] Hai trăm lẻ năm thôn dân ở thôn Hồng Vệ, trấn Giao Lai, tỉnh Sơn Đông đang kêu gọi trả tự do cho một cặp vợ chồng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 2 năm 2019, các thôn dân đã ký tên và điểm chỉ vào một bản chứng minh chung để chứng minh rằng cặp vợ chồng này là người vô cùng tốt và gửi cho thẩm phán Vương Đức Thành, người phụ trách vụ án. Thân nhân của cặp vợ chồng này cũng yêu cầu tòa án tha bổng cho hai cư dân vô tội này.

ad6f9400264c68c897016f1d4ea68388.jpg

d9a06d10cb5eb9f0eee6f849979457a6.jpg

6a624f6157bd91e26b8ffa4903c07628.jpg

Thôn dân Hồng Vệ đã ký tên và điểm chỉ vào bản chứng minh rằng cặp vợ chồng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công là những người có phẩm chất tốt

Ông Đỗ Triệu Tài, 50 tuổi, và bà Ngô Thụy Phương, 49 tuổi, cha mẹ của hai cô gái, đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 8 tháng 8 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Họ ra về mà không cung cấp cho gia đình danh sách những tài sản đã tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.

Cảnh sát đã giữ cặp vợ chồng suốt đêm ở đồn và đưa ông Đỗ đến Trại tạm giam Thành phố Giao Châu, bất chấp việc ông đang bị huyết áp cao, và ngày hôm sau, bà Ngô bị đưa đến trại tạm giam nữ Số 2 Thanh Đảo.

Hai ngày sau, ngày 10 tháng 8, gia đình họ đã nhận được lệnh tạm giam, và ngày 13 tháng 9, Viện Kiểm sát Hoàng Đảo đã phê chuẩn bắt giữ họ.

Ngày 11 tháng 1 năm 2019, công tố viên Phan Vĩ đã chuyển vụ án sang Tòa án Hoàng Đảo. Ngày 15 tháng 2, gia đình nhận được thông báo rằng ông Triệu và bà Đỗ sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 2. Nhưng một ngày trước phiên xét xử, thẩm phán Vương Đức Thành đã gọi cho luật sư, nói rằng phiên tòa đã bị hủy bỏ và ngày giờ của phiên xét xử mới sẽ được thông báo sau.

Bản chứng minh của thôn dân

Người dân trong thôn đã được huy động ký tên và điểm chỉ vào bản chứng minh để kêu gọi trả tự do cho cặp vợ chồng. Họ đã sọan một bản chứng minh để xác nhận cặp vợ chồng ông Đỗ, bà Ngô là người tốt và kêu gọi trả tự do cho họ.

a51c5dfc7ea73fb520c37171146d70da.jpg

Bản chứng minh của dân làng ủng hộ ông Đỗ và bà Ngô

Dưới đây là nội dung của bản chứng minh:

“Ông Đỗ Triệu Tài và bà Ngô Thụy Phương là cư dân của thôn Hồng Vệ. Họ buôn bán tạp hóa và nổi tiếng trong làng bởi tính trung thực và tốt bụng. Họ cũng trồng trọt và làm việc chăm chỉ. Họ là những người hàng xóm tốt bụng.

Cặp vợ chồng này cũng được biết đến là những người con hiếu thảo, tận tụy chăm sóc cha mẹ già. Chúng tôi thường nói với cha mẹ họ rằng, ông bà thật có phúc mới có được những người con hiếu thảo như vậy. Cha mẹ họ thường cười rạng rỡ mỗi khi nghe chúng tôi nói như vậy.

Cặp vợ chồng này có hai con gái. Cả ba thế hệ trong gia đình họ sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ già của họ đã suy sụp rồi đổ bệnh. Hai con gái họ cũng bị suy sụp.

Là người dân, chúng tôi không thể hiểu được tại sao người tốt như vậy lại bị ngược đãi và đó cũng là câu hỏi mà chúng tôi đang tìm câu trả lời. Cặp vợ chồng này là hình mẫu lý tưởng để chúng tôi học tập, nhưng bây giờ họ lại bị bắt giam, cha mẹ và các con gái của họ không có ai chăm sóc và việc làm ăn buôn bán bị đình trệ.

Chúng tôi là những người dân ở thôn Hồng Vệ. Chúng tôi nguyện ý ký tên và điểm chỉ vào tài liệu này để chứng minh rằng ông Đỗ Triệu Tài và bà Ngô Thụy Phương là những người tốt. Họ là những người tốt, trung thực, hiếu thảo có những phẩm chất đáng quý và là hình mẫu để chúng tôi noi theo. Chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan chính quyền tuân thủ luật pháp và bảo vệ công lý. Hãy trả tự do cho ông Đỗ và bà Ngô sớm nhất có thể.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/22/383057.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/25/175951.html

Đăng ngày 11-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share