Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2017] Vào tháng 7-2017, bà Trương Quế Hoàn đã bị cảnh sát Hồ Lô Đảo bắt giữ hai lần vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 7 năm 2017, bà Trương đã bị cảnh sát bắt giữ ở chợ và được bảo lãnh ba ngày sau đó và đang chờ ngày xét xử. Hai tuần sau vào ngày 28 tháng 7, cảnh sát đã đưa bà Trương từ căn hộ của mẹ bà tới trại giam Hồ Lô Đảo. Vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án thành phố Hưng Thành và dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 9. Bà Trương đã gặp luật sư của mình vào ngày 28 tháng 8.

Bà Trương rất nổi tiếng vì thường hay giúp đỡ những người khó khăn. Hơn 300 người thân, bạn bè và hàng xóm đã ký tên và điểm chỉ vào bản kiến nghị yêu cầu chính quyền phải thả bà Trương vô điều kiện.

bc3b545c6a0f4f537882b1a2fcd1ddd1.jpg

Đơn kiến nghị do những người thân, bạn bè và hàng xóm của bà Trương ký yêu cầu chính quyền phải thả bà vô điều kiện.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương bị các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Bà đã phải uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không khỏi. Bà rất nóng tính và thường đánh nhau với chồng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002, chứng bệnh dạ dày của bà đã được chữa khỏi. Bà không còn đánh nhau với mọi người nữa và trở nên quan tâm tới họ. Bà đã chăm sóc mẹ chồng khi bà phải nằm viện mà không phàn nàn gì và nấu nướng cho người cha chồng đã 89 tuổi của bà. Bố chồng bà thường nói với mọi người rằng bà chăm sóc ông còn hơn cả con đẻ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/4/353334.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/11/165370p.html

Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share