Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2017] Năm mới đến, đường phố tràn ngập người đi mua sắm và thăm bạn bè. Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh đã tận dụng cơ hội này để đưa thông điệp của họ đến nhiều người hơn.

Do cuộc bức hại, các học viên đã phải [nghĩ biện pháp] sáng tạo và chú ý an toàn khi truyền rộng chân tướng. Một cách tiếp cận các học viên đã sử dụng là dán áp phích ở nơi công cộng với những thông điệp khác nhau, ví dụ như nói cho mọi người về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

4030623009b8483d7bb6d095712df766.jpg

Tấm áp phích ghi: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

18b5c44e94389c4219c853e4bb17e98f.jpg

Tấm áp phích nói về phong trào thoái Đảng

Thoái đảng mang đến những chuyển biến tích cực

Gần đây, một học viên đã trò chuyện với một phụ nữ ở Liêu Ninh. Người phụ nữ này nói rằng mình đã thoái Đảng một năm trước. Học viên này hỏi cô cảm thấy thế nào kể từ khi thoái Đảng. Cô nói: “Trước kia, nhiều chuyện trong công việc và ở gia đình khiến tôi phiền muộn. Tôi không vui vẻ và không muốn nói chuyện với mọi người. Nhưng sau khi thoái Đảng, thật ngạc nhiên, tôi đã cởi mở hơn. Tất cả những khó khăn đột nhiên trở thành chuyện nhỏ. Tôi vui vẻ và thân thiện hơn.” Cô ấy đã cảm ơn người học viên vì đã giúp cô thoái Đảng.

Một lần khác, học viên này gặp một người đàn ông trung niên, ông chưa bao giờ nghe nói đến thoái Đảng. Học viên này nói với ông về lịch sử tà ác của Đảng Cộng sản, bao gồm 18 năm đàn áp Pháp Luân Công. Người đàn ông này đã bị sốc khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù dưới sự hậu thuẫn của nhà nước.

Học viên này nói với ông rằng Đảng sắp sụp đổ và không ai muốn dính líu đến nó khi trời diệt nó. Người đàn ông nói: “Tôi chưa bao giờ tin Đảng. Tôi đồng tình với cô và sẵn sàng thoái Đảng.”

Học viên này nói rằng cô đã gặp nhiều người, sau khi thoái Đảng, họ đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Thậm chí một số nhân viên cảnh sát nói với cô rằng họ biết rõ sự xấu xa của Đảng và tất cả họ đều đã thoái xuất.

60c602b489020f79545e3feba9c2cd8a.jpg

Tấm áp phích có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.”

d7a3cad8a2201dcd92309fd177595062.jpg

Tấm phích có nội dung: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

3a318c6eba883f840280df316f680996.jpg

“Tam thoái bảo bình an.”

5245330b0c9e4a80c348bfd7713684a9.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/29/358620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/30/166950.html

Đăng ngày 24-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share