[MINH HUỆ 5-3-2019] Để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 sắp tới, Ban Biên tập Minh Huệ kêu gọi tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới gửi các bài viết hoặc các loại hình tác phẩm nghệ thuật như âm nhạc, hội họa và thư pháp. Mục đích là để minh chứng cho sự tuyệt vời của các đệ tử Đại Pháp khi luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cũng như sự từ bi vô hạn của Sư phụ Lý Hồng Chí đối với các đệ tử Đại Pháp và người dân toàn thế giới, và cũng là để minh chứng cho sự trong sạch và vị tha của Pháp Luân Đại Pháp.

Thời gian nhận bài chia sẻ bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2019.

Nhóm đối tượng độc giả chính là những người không tu luyện thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, gồm cả những người chỉ biết rất ít về Pháp Luân Đại Pháp hoặc những người vẫn còn hiểu sai về Đại Pháp do ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Do đó, thông điệp, nội dung, ngôn từ và bố cục của bài viết hoặc tác phẩm nên hướng đến những độc giả này để họ có thể liễu giải và chấp nhận. Các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo nên mang chủ đề rõ ràng, được chế tác theo phương thức truyền thống, truyền tải nội dung một cách chân thực, dễ hiểu.

Chủ đề của bài viết có thể bao gồm những câu chuyện tu luyện, đặc biệt về những học viên có được sự đề cao trong cảnh giới tư tưởng và thân thể, tiêu chuẩn đạo đức theo đó cũng được nâng lên. Những câu chuyện về các đệ tử Đại Pháp luôn giữ vững đức tin của họ, nỗ lực bền bỉ kiên trì giảng thanh chân tướng cho người dân trên toàn thế giới về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc. Ngoài ra, còn là câu chuyện về những người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đã minh bạch chân tướng và trở nên ủng hộ đệ tử Đại Pháp.

Trong xã hội ngày nay, đặc biệt là ở Trung Quốc Đại lục, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, vấn nạn tham ô, tham nhũng, đạo đức suy đồi và ô nhiễm môi trường thực sự đang diễn ra ở khắp nơi. Tư tưởng và cơ thể của người dân bị ô nhiễm, và họ đang không ngừng tìm kiếm hy vọng. Là những người tu luyện được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ những điều tuyệt vời của Đại Pháp với tất cả mọi người để họ có thể minh bạch chân tướng, thoát khỏi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ và được hưởng lợi từ Chân – Thiện – Nhẫn.

“Xã hội nhân loại chính là trường luyện công to lớn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Các đệ tử Đại Pháp đề cao tâm tính của mình trong cuộc sống và công việc hàng ngày, và chúng ta tuân theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với mâu thuẫn và khó khăn thông qua việc hướng nội và đề cao tâm tính. Tất cả những gì chúng ta đã và đang làm là chiếc thang giúp chúng ta “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã“. (Phật tính vô lậu – Tinh tấn yếu chỉ)

Những người đã minh bạch chân tướng đều hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là hữu ích cho mọi người và xã hội nói chung. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp người tu luyện nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức, có được sức khỏe tốt, mà còn mang lại lợi ích cho xã hội. Trong xã hội chính thường, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ và tôn trọng.

Ở Trung Quốc Đại lục, các đệ tử Đại Pháp chưa bao giờ phản kháng cuộc đàn áp của ĐCSTQ bằng sự thù hận hay bạo lực. Thay vào đó, các học viên luôn nói rõ sự thật bằng tấm lòng chân thành và bao dung với những người tham gia vào cuộc bức hại và giúp họ xua tan sự giả dối và hận thù.

Trong hai mươi năm qua, ĐCSTQ đã tạo ra một môi trường khắc nghiệt đầy rẫy sự phân biệt đối xử, giả dối và vu khống. Trong thế giới hỗn loạn và tôn sùng chủ nghĩa vật chất với đạo đức đang ngày càng suy đồi, chúng ta vững tin tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn để giữ gìn sức khỏe và đề cao các tiêu chuẩn đạo đức; chúng ta truyền sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn đến tất cả mọi người.

Trải nghiệm của chúng ta là những điều bình dị, nhưng chứa đầy sự kỳ diệu, là những khó khăn, nhưng thật tuyệt vời. Vô số giọt nước tạo nên đại dương vĩ đại; nhân loại của ngày hôm nay sẽ giúp kiến tạo tương lai mai sau.

Hãy để chúng ta cầm bút viết lại những trải nghiệm của bản thân và ghi lại lịch sử chân thực để cứu giúp nhân loại tương lai.

Mỗi học viên chân tu Đại Pháp đều có những trải nghiệm cá nhân về những lợi ích của việc tu luyện. Những trải nghiệm này, cho dù chúng ta nghĩ là hết sức đơn giản, nhưng đã minh chứng cho phẩm chất của con người được nâng cao và giúp chứng thực sự thuần tịnh và bao dung của Đại Pháp cũng như chứng thực sự tốt lành của Chân – Thiện – Nhẫn.

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều học viên viết bài và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình, từ đó giúp mọi người nhận ra Pháp Luân Đại Pháp đang thúc đẩy xã hội và chuẩn mực đạo đức của các đệ tử Đại Pháp đã được nâng cao như thế nào nhờ tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Khi họ hiểu được “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, một sự thật đơn giản nhưng vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại và tương lai của nhân loại, họ sẽ tìm ra cho mình một con đường đi đến tương lai tươi sáng.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp sẽ nỗ lực tham gia và gửi các bài viết sớm nhất có thể. Hãy trân quý cơ hội quý báu này để có thể hướng tới toàn thế giới mà giảng thanh chân tướng.

Đối với các tác giả sống bên ngoài Trung Quốc, đề nghị ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, nơi cư trú, địa chỉ email, kích thước và dung lượng tác phẩm của bạn (đối với các tác phẩm nghệ thuật). Đối với các tác giả sống ở Trung Quốc Đại lục, đề nghị cung cấp bí danh, giới tính, tuổi và nghề nghiệp.

Xin vui lòng gửi bài viết về địa chỉ email fahui@minghui.org và ghi rõ tiêu đề “Bài viết kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.

Thời hạn gửi bài viết: Ngày 13 tháng 4 năm 2019.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 5 tháng 3 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/5/383441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/6/176059.html

Đăng ngày 11-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share