Ban Thông cáo Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-7-2000] Kể từ khi lời giảng của Sư phụ: “Những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net” được truyền rộng tới các học viên trên khắp thế giới, Ban Thông cáo Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được một số thư thắc mắc từ các học viên Trung Quốc Đại lục. Để trả lời một số câu hỏi của các học viên về việc cần đối đãi ra sao với Minh Huệ Net và các bài đăng trên trang web Minh Huệ, Ban Thông cáo Pháp Luân Đại Pháp xin được thông báo một số thông tin quan trọng sau đây:

1. Từ ngày 25 tháng 4 năm 1999, do các cuộc tấn công của lực lượng tà ác điên cuồng, các trung tâm phụ đạo và điểm luyện công trên khắp Trung Quốc Đại lục đã bị tổn thất nghiêm trọng. Minh Huệ Net đã được kiến lập trong hoàn cảnh đó. Từ khi thành lập cách đây một năm, Minh Huệ đã đảm đương trách nhiệm kết nối các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, phổ biến thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và trao đổi tư tưởng, thể ngộ của các học viên. Mặc dù hầu hết các bài đăng trên Minh Huệ Net là thể ngộ cá nhân, nhưng đã được một nhóm học viên phụ trách hiệu đính, biên tập và duyệt bài kỹ lưỡng, chi tiết.

2. Kể từ khi thành lập, Minh Huệ Net đã được các học viên trên khắp thế giới ủng hộ, duy hộ và tin tưởng. Vì thế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng mọi thủ đoạn để tiêu diệt Minh Huệ. Trong quá trình giám sát, kiểm soát và phong tỏa triệt để việc truy cập vào Minh Huệ Net ở Trung Quốc Đại lục, chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần trực tiếp, trắng trợn tập kích Minh Huệ Net. Chính quyền Trung Quốc còn chỉ thị cho gián điệp lan truyền tin đồn nhằm khuấy đảo thị phi, hiểu lầm giữa các độc giả Minh Huệ, can nhiễu việc phổ biến những thông tin trọng yếu của Đại Pháp. Tuy nhiên, nhờ Đại Pháp dẫn lối, các học viên trên khắp thế giới, đặc biệt là các học viên tại Bắc Mỹ và Trung Quốc Đại lục, đã phá vỡ mọi loại phong tỏa và vượt qua vô vàn khó khăn, trở ngại trong hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt này. Nhờ đó, Minh Huệ đã có thể phát triển ổn định, vững vàng, và đã trở thành nguồn thông tin Pháp Luân Đại Pháp đáng tin cậy cho toàn thể học viên và xã hội.

3. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2000, Sư phụ công bố bức ảnh của Ngài trên Minh Huệ Net với tiêu đề “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999”. Đây là lần đầu tiên Sư phụ thể hiện thái độ của Ngài đối với Minh Huệ Net trước toàn thể học viên. Kể từ đó, tất cả những kinh văn mới của Sư phụ đều trước hết được công bố trên Minh Huệ Net.

4. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2000, Minh Huệ Net được phép đăng thông cáo về việc chuẩn bị đăng kinh văn mới của Sư phụ “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới”. Kinh văn này, lần đầu tiên, công bố rõ ràng:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net. Tôi đăng ảnh và bài ‘Tâm Tự Minh’ trên Minh Huệ Net, mục đích là để chư vị dựng lập một website đáng tin cậy.”

Hiện nay, tất cả các trang web Đại Pháp, đặc biệt là Minh Huệ Net, vẫn đang tiếp tục gánh vác trách nhiệm lịch sử trọng đại. Vì vậy, hoàn cảnh trước mắt vẫn còn gian nan, phức tạp, “hướng đến thế nhân mà giảng rõ chân tướng” đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu nhất đối với mỗi đệ tử trong và ngoài Trung Quốc trong “trợ Sư thế gian hành”, là thiên tượng đặc thù. Đây là thời khắc uy nghiêm của lịch sử, khi quảng đại đệ tử chân tu đang tu luyện “tiến về viên mãn”, toàn thể học viên đều cần phải hiểu thấu đáo và phổ biến rộng các tài liệu đăng tải trên Minh Huệ Net, không thể trì hoãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/7/15/2624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/7/16/7662.html

Đăng ngày 16-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share