Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2019] Ngày 1 tháng 11 năm 2018, ông Hàn Học Chí bị bắt tại nơi làm việc và bị giam vào trại tạm giam vào chiều cùng ngày. Một cảnh sát đã gửi ảnh ông đang bị thẩm vấn cho vợ ông, hòng đe dọa bà từ bỏ việc thuê luật sư. Cư dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam này hiện đang bị truy tố sau gần bốn tháng bị giam giữ tại trại tạm giam Đường sắt.

Vợ của ông Hàn đã bị thẩm vấn hai tháng sau khi ông bị bắt. Bà được cho biết rằng, cảnh sát đã theo dõi chồng bà vì họ nghi ngờ ông cung cấp thiết bị phát sóng Wifi cho các học viên Pháp Luân Công khác để gửi thông tin cho công chúng và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Dưới sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đang sử dụng những phương thức sáng tạo để truyền rộng thông tin và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Cảnh sát cáo buộc rằng một học viên tên là Bành Tụng Vĩ, 71 tuổi, bị bắt hôm 7 tháng 8 năm 2018 vì gửi thông tin về việc thoái ĐCSTQ tại Nhà ga Trường Sa, đã làm chứng rằng ông Hàn đã cung cấp cho ông một thiết bị phát sóng WiFi và dạy ông cách vận hành.

Ông Hàn đã phủ nhận cáo buộc chống lại ông. Luật sư của ông đã đến gặp ông vào ngày 5 tháng 11 năm 2018 nhưng đã bị cảnh sát từ chối; cảnh sát này cũng từ chối yêu cầu của luật sư về việc bảo lãnh tại ngoại cho thân chủ.

Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của ông Hàn cho viện kiểm sát địa phương vào ngày 30 tháng 11. Luật sư của ông được cho hay rằng viện kiểm sát không có ý định ban hành lệnh bắt giữ ông Hàn và ông sẽ được tại ngoại sau khi nộp 30.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho cảnh sát.

Trưởng bộ phận phụ trách vụ án tại viện kiểm sát đã ký một văn bản “không ban hành lệnh bắt giữ” vào ngày 7 tháng 12, song văn bản này lại bị phủ quyết bởi quyết định của người đứng đầu viện kiểm sát. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao viện kiểm sát đột nhiên thay đổi quyết định.

Ông Hàn đã bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức và vụ án của ông được chuyển đến bộ phận cáo trạng của viện kiểm sát vào ngày 22 tháng 1 năm 2019. Luật sư của ông đã đến gặp công tố viên được phân công trực ngày hôm đó.

Công tố viên cảnh cáo luật sư rằng một luật sư khác ở Trường Sa đã bị thu hồi giấy phép trong một năm vì đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Công tố viên còn yêu cầu luật sư thuyết phục ông Hàn nhận tội để đổi lấy án tù treo.

Luật sư yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho ông Hàn, nhưng công tố viên đã từ chối với lý do ông Bành đã được tại ngoại rồi và họ phải giam giữ ông Hàn để ngăn hai học viên trao đổi với nhau về vụ án.

Lục soát nhà, thẩm vấn và quấy nhiễu người nhà

Sau khi ông Hàn bị bắt, cảnh sát Phòng An ninh Nội địa Trường Sa và Phòng Cảnh sát Quận Hoành Sơn đã đến nhà ông vào ngày 2 tháng 11, rồi tịch thu máy tính và sách Pháp Luân Công của ông.

Cảnh sát đã đưa vợ và bố vợ của ông đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Họ còn tịch thu chìa khóa của bố vợ của ông và lục soát nhà của ông ở quê.

Cảnh sát đã từ chối cho gia đình ông Hàn đến thăm, từ chối cả yêu cầu gọi điện thoại cho mẹ ông, người vừa trải qua ca phẫu thuật não ngay trước khi ông bị bắt.

Hai tuần sau khi lệnh bắt giữ ông được viện kiểm sát phê duyệt vào ngày 7 tháng 12, cảnh sát đã quay lại nhà của ông Hàn vào ngày 25 tháng 12 và thẩm vấn vợ và bố vợ ông một lần nữa.

Tô Xuân Lăng, phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Trường Sa, tiết lộ rằng họ bắt ông Hàn vì ông Bành đã cung cấp thông tin về ông. Tô đe dọa vợ ông Hàn rằng trường hợp của chồng bà rất nghiêm trọng. Ông ta còn hỏi số điện thoại của vợ ông Hàn.

Kể từ đó, ngày nào Tô cũng quấy nhiễu vợ ông Hàn và dọa bà sẽ đuổi luật sư mà bà thuê làm đại diện cho ông Hàn.

Tô còn gửi ảnh ông Hàn bị thẩm vấn cho vợ ông và nói rằng ông Hàn đã khóc và hối hận vì đã truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công, hòng khiến bà hợp tác với ông ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175977.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share