Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2019] Hai cư dân của thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, bị kết án tù vì phân phát các tài liệu chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Bà Chu Quế Trinh và bà Bình Tú Anh đều 64 tuổi, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, trong khi đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Họ xuất hiện tại Toà án quận Thái Sơn ngày 22 tháng 1 năm 2019. Bà Chu bị kết án 4 năm tù và bà Bình phải nhận án 2 năm tù.

Cả 2 người phụ nữ hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Thái An kể từ lúc bị bắt giữ.

Cả bà Chu và bà Bình đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Họ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại pháp môn này vào năm 1999.

Bà Chu bị bắt vào năm 2005 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại quê nhà ở huyện Tề Hà, tỉnh Sơn Đông. Công an đã đập đầu bà vào một bức tường trước sự chứng kiến của mẹ bà, lúc đó đã ngoài 80 tuổi, để lại nỗi kinh hoàng cho người phụ nữ lớn tuổi này.

Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong trại giam hơn 10 ngày và bị buộc phải lao động khổ sai. Gia đình bà đã trả cho lính canh hơn 10.000 Nhân dân tệ để bà được trở về nhà.

Khác với trường hợp trên, bà Bình bị bắt vào tháng 1 năm 2000 tại Bắc Kinh vì đã đến đây để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam quận Thái Sơn trong 15 ngày và bị tống tiền 3.000 Nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/26/175969.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share