Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2019] Một người phụ nữ 67 tuổi hiện đang trong tình trạng tiều tuỵ và gặp khó khăn trong việc đi lại sau khi cảnh sát cố bắt giữ bà trong trại giam bất chấp sức khỏe tồi tệ của bà.

Bà Chu Ngọc Phương, một người dân đến từ thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ 3 lần trong vòng chưa đầy 10 tháng chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hiện đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc kể từ năm 1999.

Bà Chu bị bắt lần đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được thả sau đó vài giờ sau khi trại giam từ chối nhận bà do tình trạng sức khoẻ yếu.

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, công an đã lừa bà đi cùng họ tới đồn công an để làm rõ cuộc điều tra của họ về vụ bắt giữ bà hồi tháng 3. Bà đã đồng ý, và bị đưa thẳng tới Trại tạm giam Nam Câu.

Bà Chu bị khó thở và bất tỉnh trong 3 ngày sau lần bắt giữ thứ hai. Bà bị đưa tới bệnh viện địa phương để cấp cứu và bác sĩ cho biết tình trạng của bà đang nguy kịch. Bác sĩ nói nguyên nhân tình trạng chóng mặt của bà vẫn không rõ ràng và bà có thể tử vong bất cứ lúc nào. Gia đình bà được cảnh báo rằng bà có thể bị đột quỵ hoặc bị sốc.

Tuy nhiên, không lâu sau khi được đưa về nhà để phục hồi, bà lại bị bắt giữ lần nữa sau khi có người báo cáo với công an rằng bà đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 1 năm 2019. Công an đã lục soát nhà bà và đưa bà tới trại tạm giam Nam Câu vào buổi tối ngày hôm đó. Đó là lần thứ 3 bà bị bắt giữ.

Vì lo lắng cho bà, gia đình bà đã tìm cách để bà được thả ra, họ đã phải chạy đi chạy lại giữa đồn công an và Phòng An ninh nội địa.

Theo luật sư của bà Chu, người đã tới thăm bà vài ngày trước ở trại giam, tình trạng của bà rất đáng lo ngại. Răng của bà bị gãy toàn bộ. Bà gặp khó khăn trong việc ăn uống và trông rất tiều tuỵ. Bà phải chịu đựng những cơn đau đầu, vết thương ở cổ và chóng mặt. Bà rất khó có thể tự mình đứng dậy hay đi lại.

Gia đình bà đang kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà ngay lập tức.

Báo cáo liên quan:

Liêu Ninh: Người phụ nữ 67 tuổi bị bắt ba lần trong chưa đầy 10 tháng vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/26/175965.html

Đăng ngày 03-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share