Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2019] Một phụ nữ 38 tuổi sống ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông bị kết án bốn năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình cô hiện đang nộp đơn kháng án.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện với các bài tập thiền định. Pháp môn này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 chỉ vì quá phổ biến.

Cô Lý Gia Phương bị bắt lúc 9 giờ tối ngày 23 tháng 5 năm 2018 khi đang ở nhà một mình. Công an đã tịch thu máy tính, sách Pháp Luân Công và năm sổ tiết kiệm của cô với tổng số tiền 500.000 tệ mà cô được thừa kế từ cha mẹ.

Công an không thông báo cho gia đình cô Lý về việc cô bị bắt. Mấy hôm sau, khi gia đình cô báo công an về sự mất tích của cô, họ mới biết tin này.

Cô Lý bị giam tại Trung tâm Tẩy não Quận Lan Sơn trong 27 ngày rồi bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi và bị giam tại đây hơn tám tháng trước khi bắt đầu thi hành án tù.

Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại hồ sơ của cô Lý vì thiếu chứng cứ nhưng công an đã thu thập thêm “chứng cứ”, toan khiến cô bị kết án.

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, cô Lý bị đưa ra xét xử và tuyên án tại một phòng xử tạm trong trại tạm giam. Cô được khiêng vào phòng xử vì sức khỏe yếu sau thời gian dài bị giam giữ. Gia đình cô không được tham dự phiên xử.

Phòng 610 ở thành phố Lâm Nghi và Đội An ninh Nội địa còn tìm cách không cho luật sư biện hộ cho cô Lý vào.

Trước lần bị giam này, cô Lý đã bị giam tại trại lao động cưỡng bức bốn năm và bị tra tấn dưới các hình thức tra tấn khác chỉ vì cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Công an phá cửa xông vào bắt giữ và cướp đoạt tiền của của bà Lý Gia Phương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/18/382899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175933.html

Đăng ngày 01-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share