Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2019] Một cư dân ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông đã bị tra tấn và ngược đãi dưới nhiều hình thức từ lúc bị đưa đến Nhà tù Tế Nam chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Hoàng Phúc Đường, 66 tuổi bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2016 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị Tòa án Quận Trương Điếm kết án ba năm tù vào tháng 9 năm 2016 và bắt đầu thi hành án tại Nhà tù Tế Nam vào tháng 12 năm 2016.

2010-9-26-featurephotos-64--ss.jpg

Mô tả tra tấn: Đánh đập

Một số tù nhân đã đánh ông Hoàng và còn ép ông uống thuốc tẩy pha loãng vào một đêm tháng 1 năm 2017. Khi ông Hoàng hô lên kêu cứu thì một học viên Pháp Luân Công bị giam cầm khác là ông Đái Đông Vũ đã chạy đến để cố ngăn việc này lại. Tuy nhiên, các tù nhân đã kéo ông Đái vào một phòng họp và đánh ông đến mức ông ngất xỉu.

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, ông Hoàng đã làm đơn yêu cầu kiểm tra y tế cho những chấn thương trên người trong quá trình bị bắt, tạm giam và cầm tù. Tuy nhiên, lính canh đã từ chối đơn của ông. Khi ông tuyệt thực, họ bắt ông ngồi trên một ghế sắt trong 48 tiếng.

Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2018, ông Hoàng nhiều lần bị tù nhân đánh mấy lần. Họ lấy giẻ lau nhà hoặc đồ lót nhét vào miệng ông để khiến ông không la hét được. Ông bị chấn thương khắp người sau những lần đánh đập này.

Báo cáo liên quan:

Chủ cửa hàng bị cảnh sát trưởng sách nhiễu và kết án ba năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/17/382860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175930.html

Đăng ngày 01-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share