Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-1-2019] Ngày 26 tháng 1 năm 2019, cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Úc hàng năm đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Melbourne. Hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã đến xem sự kiện nổi tiếng này.

Nhiều người đã chụp ảnh đoàn diễu hành rực rỡ của các học viên Pháp Luân Công, bao gồm đội trống lưng, đội múa quạt, và đội trình diễn năm bài công pháp.

c18d17727b349e38bf62f3ee6091ba76.jpg

3c513a8a101a56c4935dac0e337049ab.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc khánh Úc

172226264fd6cf93d41eaf6ce0b3a919.jpg

Khán giả chụp ảnh đoàn diễu hành Pháp Luân Công

“Chân – Thiện – Nhẫn khơi nguồn cảm hứng”

Cô Brooke, một chuyên gia công nghệ thông tin về an ninh mạng, cảm thấy rất vui khi biết rằng các học viên đã truyền tải giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn trên khắp thế giới. Cô cho biết: “Chân – Thiện – Nhẫn khơi nguồn cảm hứng. Mọi người đều cần nó.”

Cô khâm phục màn thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa của các học viên và cho biết: “Nhóm Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi xem múa quạt. Nó khiến tôi cảm thấy như mình có thể múa như một con bướm vậy.”

Ông Walter Skilton, một chuyên gia máy tính đã nghỉ hưu và cựu thành viên của Ban nhạc Highlands ở quận Ringwood, cũng tham gia cuộc diễu hành. Ông rất vui khi biết các học viên đã tích cực tham gia vào cộng đồng trong suốt gần hai thập kỷ.

Ông ấn tượng bởi nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, và chia sẻ: “Một người tốt sẽ nghĩ cho người khác khi làm các việc. Mỗi cá nhân là một phần cấu thành của thế giới. Nếu mọi người đều ủng hộ nguyên lý phổ quát này, trái đất sẽ tốt đẹp biết bao.“

9c23a5d4fd72ef155a4f5c1fc505caf7.jpg

Ông Walter Skilton chụp ảnh cùng các học viên

Nhà bệnh lý học và Nữ hoàng Sắc đẹp: “Tôi sẽ thử tập Pháp Luân Công”

206fa8bdc2844e8953848df7bcf867e4.jpg

Tiến sỹ Tarini Fernando (bên trái) và anh Nishan Joseph chụp ảnh cùng các học viên

Nhà bệnh lý học, tiến sỹ Tarini Fernando, Hoa hậu Nam Á Úc năm 2018, đã bị thu hút bởi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô cho biết các học viên đang thực hiện một mục đích cao cả khi giới thiệu nguyên lý này với cộng đồng. Cô nói: “Môn tu luyện này trông rất tuyệt vời và đặc biệt phù hợp với những người đi làm. Tôi cũng sẽ thử tập luyện.”

Anh Nishan Joseph, Mỹ nam Nam Á 2018, cho biết các học viên rất nổi bật. Anh cũng thích màu sắc tươi sáng của nhóm Pháp Luân Công.

Bà Marilyn Jackson và chồng đi từ Bờ biển Vàng của Queensland để đến tận hưởng ba ngày tại Melbourne. Hai ông bà dừng lại xem buổi tập của nhóm Pháp Luân Công trước khi cuộc diễu hành bắt đầu.

Bà cho biết: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng đến từ các học viên. Thật tuyệt vời. Họ rất tĩnh lặng và tường hòa, và màu sắc tươi sáng đó thật thu hút. Thực sự tuyệt vời.”

145d036be1b19b30571e3b30ced842fe.jpg

Bà Marilyn Jackson và chồng đến từ Queensland

Khán giả người Hoa được hưởng tự do tín ngưỡng bên ngoài Trung Quốc

Ông Trầm, người gốc Thượng Hải, đã sống tại Melbourne được 5 năm. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, ông đặc biệt được hưởng bầu không khí tự do ở hải ngoại và nói: “Chúng tôi thấy các học viên Pháp Luân Công khi tôi đến Sydney và những nơi khác. Ở Úc, tôi cảm nhận được sự khác biệt, đó là tôn trọng các quyền cơ bản của con người và tự do tín ngưỡng.”

Ông Trầm cho hay cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174820.html

Đăng ngày 01-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share