Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Albany, New York

[MINH HUỆ 27-01-2019] Ngày 16 tháng 1 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công lại trở lại lớp học kết hợp ba chương trình của Hội đồng Dịch vụ Giáo dục Hợp tác (Board of Cooperative Educational Services, BOCES) tại Thủ phủ của tiểu bang New York để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Họ đã có bài thuyết trình, chia sẻ trải nghiệm cá nhân về cuộc bức hại tại Trung Quốc, và buổi chiếu phim Trung Quốc Tự do.

Đây là năm thứ 14 các học viên tham gia chương trình BOCES này. Hơn 40 học sinh và giáo viên của chương trình, đến từ các trường phổ thông có thành tích cao trong học thuật trên toàn Thủ phủ của tiểu bang New York, đã tham gia lớp học, hầu hết chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công.

Bài thuyết trình một tiếng đồng hồ đã trình chiếu rất nhiều hình ảnh và dữ kiện về Pháp Luân Công – môn tu luyện cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 90, về cuộc bức hại tại Trung Quốc từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, “vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn”, nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù tại Trung Quốc, nguyên nhân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, và phong trào thoái đảng rầm rộ ở Trung Quốc.

fd08c76e53255a5e46a34512f5e549be.jpg

3c33dcdab14ee3564e78d7d00a6d7235.jpg

Sau giờ giải lao, một học viên trốn thoát khỏi Trung Quốc sang Hoa Kỳ theo diện người tị nạn của Liên Hợp Quốc đã chia sẻ trải nghiệm của cô về cuộc bức hại. Cô từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ hai lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bị mất việc và gia đình. Cô phải sống lưu vong trong sáu tháng để tránh bị bức hại và cuối cùng đã trốn thoát được khỏi Trung Quốc vào năm 2006.

c1005c9b39978767d99002ca65cfae5e.jpg

Trong giờ cuối của lớp học này, người tham dự được xem bộ phim đoạt giải Trung Quốc Tự do để hình dung rõ hơn về những gì họ được nghe trong phần thuyết trình. Trung Quốc Tự do là bộ phim tài liệu về Pháp Luân Công qua lăng kính của hai học viên hiện đang sống ở Hoa Kỳ.

Jenna, một người tham dự nhận xét: “Bộ phim tài liệu này thực sự phác họa một bức tranh tổng thể để chúng tôi có thể hiểu sự việc này, vì chúng tôi có thể thấy rõ những người này bị đối xử ra sao. Chúng tôi chưa từng biết rằng những vụ bức hại ấy lại tàn khốc đến thế, rằng các học viên bị đối xử tàn nhẫn đến thế nào. Quả là bổ ích khi được biết đến môn tu luyện này cũng như tâm huyết của các học viên đối với môn tu luyện.”

Các học viên tại đây cũng rất mong quay trở lại chương trình này vào năm sau.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/27/174785.html

Đăng ngày 28-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share