Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-1-2019] Tết Nguyên đán đang đến gần. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc đã tề tựu vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 tại Dinh thự Sỹ Lâm, nơi ở của cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch, để kính chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Các học viên đã luyện công và chia sẻ về những tác động tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc sống của họ.

3d6b7311971041d409b24b896f7a4df9.jpgCác học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại Dinh thự Sỹ Lâm để kính chúc Tết Lý Sư phụ

Nổi tiếng với những khu vườn mang phong cách Trung Hoa và Tây phương, Dinh thự Sỹ Lâm là một điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều du khách, đặc biệt là du khách Trung Quốc, đã dừng chân để xem biểu diễn công pháp và chụp ảnh. Một số người đã đọc các tấm áp phích thông tin và lắng nghe các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

79e470ca18f919c8ee285046556b0534.jpg

Bà Mã không biết chữ trước khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công)

Bà Mã di cư từ Trung Quốc đến Đài Loan từ 40 năm trước. Mặc dù hồi đó, bà đã 11 tuổi nhưng chưa biết đọc hay viết.

Năm 2002, bà Mã nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết đọc. Năm 2009, bà tham gia khóa học chín ngày. Được các học viên khác khích lệ, bà đã cố gắng đọc sách mỗi ngày, và dần dần bà đã có thể đọc được các từ. Một năm sau, bà có thể đọc toàn bộ cuốn sách. Đến giờ, bà đã đọc tất cả các sách Đại Pháp và kinh văn của Lý Sư phụ.

Bà cho biết, bà vô cùng biết ơn Sư phụ Lý và Đại Pháp vì đã cho bà một cuộc đời mới, có ý nghĩa. Bà kính chúc Lý Sư phụ một Tết Nguyên đán vui vẻ và hứa sẽ tinh tấn hơn để cứu được nhiều người hơn nữa.

f9d4016e05c91e89754ea1e6a6aad058.jpg

Anh Lôi Kính Vĩ cho biết, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh bỏ được chứng nghiện trò chơi điện tử. Anh nói: “Tôi thấy tràn đầy năng lượng.”

Anh Lôi Kính Vĩ tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Trâu. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tham dự Khóa học chín ngày cùng với mẹ anh hồi còn học trung học.

Anh cho biết, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh bỏ chứng nghiện trò chơi điện tử. Anh nói: “Giờ đây, đầu óc tôi thanh tỉnh và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Điểm số của tôi cũng cao hơn.”

Anh Vĩ đã thường xuyên đến các điểm du lịch để nói với mọi người về cuộc bức hại.

a99e31eac9442d1da5c112190c1d5ea0.jpg

Ông Trương Luyện Đồng và cháu gái Trương Phương Du. Ông Trương cho biết, Pháp Luân Đại Pháp “chính là những gì tôi tìm kiếm bấy lâu nay”.

Từ khi bước sang tuổi 40, ông Trương Luyện Đồng muốn tìm kiếm điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống, vì thế ông đã bắt đầu tìm hiểu các môn tu luyện và tôn giáo. Mười năm trước, một học viên đã tặng ông cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông Trương cho biết, thậm chí khi chưa đọc xong cuốn sách, ông đã quá mừng mà thốt lên: “Đây chính là những gì tôi tìm kiếm bấy lâu nay!”

Ông Trương kể lại rằng, trước khi bắt đầu tu luyện, ông rất nóng tính và bị viêm khớp thoái hóa, viêm gan B, loét dạ dày và các bệnh khác. Tuy nhiên, trong vòng một năm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của ông đều biến mất.

Cháu gái ông, Trương Phương Du, là một học sinh trung học. Khi học lớp hai, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng ông bà. Cô cho biết việc tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp đã giúp cô trở thành người tốt và thiện hơn.

“Tôi đang học vẽ”, Phương Du cho biết. “Việc học Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, và kỹ năng vẽ của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn.”

9671964cf97f44f2088890ed4876c0d1.jpg

Bà Lữ và các con vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành chứng suy nhược của bà

Bà Lữ cho biết, sau khi sinh con, bà không đi lại được vì dây thần kinh tọa bị tổn thương. Bà phải nghỉ việc và tập trung điều trị bệnh tật của mình.

Năm 2001, bà trông thấy một biểu ngữ với ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vì tò mò, bà đã lên mạng tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp, và bước vào tu luyện không lâu sau đó. Bà nói: “Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất trong vòng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Chồng bà rất ủng hộ vợ con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bà Lữ nói: “Tôi biết gia đình tôi hạnh phúc và hòa thuận là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174684.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share