Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2018] Một ngày sau khi được bão lãnh tại ngoại, một phụ nữ Thiên Tân đã rơi vào tình trạng hôn mê. Bà đã bị giam giữ 21 ngày bởi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, bà Đường Trung Diễm và chồng là ông Cao Phượng Tồn đã bị bắt. Công an đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu máy tính, điện thoại di động và những vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công.

Sau đó ông Cao đã được tại ngoại để điều trị y tế. Bà Đường bị tạm giữ hình sự và bị đưa đến Trại tạm giam Khu Bảo Trì ngay sau ngày bà bị bắt.

Có thông tin rằng bà Đường đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ và bị bức thực. Các lính canh cũng tiêm thuốc vào người bà và sốc điện bà bằng dùi cui sau khi trói bà vào ghế kim loại. Bà cho hay các cơ quan nội tạng của bà bị thương tổn nặng nề và thân thể bà vẫn rất yếu ớt.

Khi luật sư đến thăm bà trong trại tạm giam, lính canh bảo rằng bà Đường từ chối gặp ông. Luật sư nghi ngờ rằng lính canh không cho ông gặp thân chủ của mình vì sợ ông sẽ biết được việc bà Đường bị họ tra tấn tàn bạo.

Mẹ chồng của bà Đường đã đến trại tạm giam và yêu cầu thả bà vào ngày 24 tháng 12. Lần này, lính canh đã đồng ý cho bà tại ngoại chữa trị y tế.

Bà Đường trở về nhà lúc 11 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 2018 và ngày hôm sau bà rơi vào hôn mê.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/378976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/29/173794.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share