Bài viết của các học viên tại Châu Âu

[MINH HUỆ 15-11-2018] Báo cáo này bao gồm tất cả các hoạt động được tổ chức gần đây bởi các học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu, từ các triển lãm nghệ thuật, các hội thảo miễn phí tại các sự kiện cộng đồng, phát tặng các tài liệu cho dân chúng, đến thuyết phục người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mục đích của các học viên rất đơn giản: họ muốn phổ biến cho mọi người rằng hàng triệu người đã được thụ ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần từ Pháp Luân Công, đồng thời, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi sự hỗ trợ để chấm dứt cuộc bức hại này.

Đức

Thứ Bảy tuần trước, các học viên đến từ Ingolstadt, Đức, đã tổ chức “Ngày thông tin Pháp Luân Công” trong thành phố để phổ biến cho cộng đồng biết về cuộc bức hại, đặc biệt là về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn ở quốc gia này. Sự kháng nghị ôn hòa này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ tất cả các giai tầng trong xã hội. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

7cc05e9e501c799efa6d51c6774a4ec0.jpg

Nhiều người dừng lại tại quầy thông tin của các học viên để trò chuyện và ký tên vào đơn thỉnh nguyện

2901b97a4494ed642c7290fbfc5cedd0.jpg

Ông Levin và vợ

Ông Levin và vợ đã bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại. Ông Levin cho rằng toàn thế giới cần biết đến cuộc bức hại này. “Mặc dù tôi không phải trải qua cuộc bức hại này, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau”, ông cho biết, “Chính quyền Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại này, và nó đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người.” Ông hy vọng Bộ trưởng Ngoại giao mới của Đức sẽ lên tiếng phản đối cuộc bức hại nhân chuyến thăm của Ngài tới Trung Quốc trong tuần này.

6f9d292219054f8fdc7e28658fb1e88f.jpg

Cô Ulucay và bạn (anh Dasdemir)

Cô Ulucay mong rằng chữ ký của cô sẽ góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại. Anh Dasdemir, bạn cô, cho hay mỗi người dân Châu Âu đều có trách nhiệm ký vào đơn thỉnh nguyện. “Ngài Bộ trưởng [ngoại giao], đang đi thăm Trung Quốc, nên trợ giúp các học viên Pháp Luân Công. Ông ấy nên nói một cách rõ ràng và mạch lạc với các quan chức Trung Quốc rằng, nếu cuộc bức hại này tiếp diễn, thì Đức sẽ dừng giao thương với Trung Quốc. Các doanh nghiệp của Đức cũng cần hỗ trợ để cải thiện nhân quyền ở Trung Quốc”, anh Dasdemir cho biết.

Tại Munich, Đức, kể từ tháng Tư, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động tại các điểm du lịch nổi tiếng vào thứ Bảy hàng tuần, nhằm giúp du khách Trung Quốc thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp họ làm tam thoái.

55e3f922e644424bcd38dad054d0585f.jpg

d6cd0d973d4162ad946fc91d5a16e11b.jpg

Du khách Trung Quốc tại Munich đang đọc các bảng thông tin của các học viên

Các học viên đã tiếp xúc với nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ, những người này đã nhận ra sự hủ bại của ĐCSTQ và đồng ý thoái xuất khỏi nó ngay tại đó.

Bà Trần, một học viên Pháp Luân Công, cho biết có lần bà trò chuyện với một quan chức của ĐCSTQ đã nghỉ hưu, ông từng chịu trách nhiệm đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương. Vị quan chức này nói với bà Trần: “Tôi không tin những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền. Tôi biết nhiều người tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Không ai trong số họ có kết cục tốt đẹp. Một số người đã chết vì ung thư, một số thì chết vì tai nạn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Điều này thật sự đúng đắn.”

Ông cho biết thêm: “Tôi cũng biết nhiều điều về các học viên Pháp Luân Công. Họ trung thực và đáng tin cậy. Tôi tin tưởng họ. Tôi thích trò chuyện với họ. Chúng ta không cần không lo lắng về bất cứ điều gì khi làm việc với họ.”

Ông cũng nhờ bạn chụp ảnh ông đứng trước tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công.

Bà Phan, một học viên 80 tuổi, cũng chia sẻ nhiều câu chuyện như vậy.

Nhiều người đã thay đổi thái độ về Pháp Luân Công sau khi họ đọc các tài liệu [giảng chân tướng] của chúng tôi“, bà cho biết. “Người thì chụp ảnh, người thì cảm ơn chúng tôi vì đã cho họ biết sự thật.”

“Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra rằng yêu nước không đồng nghĩa với yêu ĐCSTQ. Đó là các khái niệm hoàn toàn khác nhau”, bà cho biết thêm.

Thụy Điển

Thứ Bảy tuần trước, các học viên tại Stockholm đã lập một quầy thông tin tại điểm du lịch nổi tiếng Mynttorget Plaza, để giới thiệu Pháp Luân Công cho khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.

9a3f5f58bed5707561dbaf814aed8483.jpg

Trình diễn các bài công pháp

7c3576e50ba939b381cc451e23df4766.jpg

Bốn cô gái rất thích chiếc áo khoác màu vàng của một học viên có dòng chữ: “Pháp Luân Công là tốt”

8dbcd91bb80c977a34d5a04eafae914c.jpg

Khách du lịch đọc các bảng trưng bày

Một phụ nữ Thụy Điển vừa cầm ô vừa trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Bà thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà đã tới Trung Quốc nhiều lần, và bà cũng có ý định trở lại Trung Quốc trong tương lai. Nhưng sau khi gặp các học viên, bà đã quyết định hủy các kế hoạch du lịch để tẩy chay sự tàn bạo của chính phủ Trung Quốc.

Một người đàn ông lớn tuổi Thụy Điển khác có cùng quan điểm với bà: “Trung Quốc đã bị tàn phá bởi ĐCSTQ. Đây là chính quyền độc tài. Nó không cho phép người dân có quan điểm cá nhân. Càng ngày càng ít người tin vào chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt là ở Mỹ và Châu Âu. Con người không đáng bị chủ nghĩa cộng sản lừa dối thêm nữa.”

Đan Mạch

Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2018, các học viên tại Copenhagen đã tham gia hội chợ sức khỏe địa phương để giới thiệu Pháp Luân Công tới khách tham dự.

7be5c39360114fa7775c120a3756cdf1.jpg

648e95dc42063b6e0b648f756252a025.jpg

Quầy thông thông tin của các học viên tại hội chọ sức khỏe

Nhiều người dừng chân tại quầy thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Hai phụ nữ cho biết: “Tôi có thể cảm thấy trường năng lượng của các bạn thật khác biệt. Rất dễ chịu và tường hòa. Tôi thật sự muốn được sống mãi trong trường năng lượng đó.”

Một phụ nữ trẻ tuổi khác chia sẻ: “Tôi đã tham quan tất cả các gian hàng ở đây. Chỉ ở gian hàng này tôi mới thấy hữu ích. Khi tôi đi ngang qua gian hàng của các bạn, cơn đau lưng của tôi đã dịu xuống.” Cô trò chuyện với các học viên về việc tham gia vào lớp luyện công thường xuyên.

8e02ea90f5b427d2e8962cb0a5668f3c.jpg

Hướng dẫn tập các bài công pháp tại một hội thảo miễn phí

Tại hội chợ này, các học viên còn tổ chức một hội thảo miễn phí để hướng dẫn tập các bài công pháp, lớp học này thu hút nhiều người tham gia.

Một người cha rất vui khi thấy con gái mình quan tâm đến việc tìm hiểu ý nghĩa của Chân – Thiện – Nhẫn. Anh cho biết: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng chưa có cơ hội để tìm hiểu cụ thể. Gần đây, tôi đã tiếp xúc với Pháp Luân Công một vài lần, và hôm nay tôi gặp các bạn. Tôi tin rằng đây là sự an bài của vũ trụ.”

Nga

Các học viên Pháp Luân Công tại Nga tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tại Angarsk, Siberia vào ngày 23 tháng 10 vừa qua.

a03d3ed07728e3e20fa93fdba02bb880.jpg

87c320d8af52a07f048ef142a46d35c4.jpg

Các học viên giải thích [ý nghĩa] của các bức tranh

0928b55aab28a022f9017f7f39b5b9d8.jpg

335bea559a79c6ef749f40df692b4487.jpg

Khách tham quan bị thu hút bởi các bức tranh

Từng lượt từng lượt khách tham quan tới triển lãm. Trong số đó, một số người đến đây lần thứ hai với nhiều câu hỏi. Một trong số họ cho biết: “Đây là triển lãm nghệ thuật ý nghĩa nhất mà tôi từng tới. Tôi hy vọng triển lãm sẽ trở lại đây trong tương lai.”

Sau khi thưởng thức các bức tranh truyền tải thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn, một phụ nữ địa phương đã đưa con gái của mình tới triển lãm, với hy vọng rằng những bức tranh này sẽ cải thiện mối quan hệ giữa họ.

Ông Matvey Averyanov cho biết: “Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng từ những bức tranh này, tôi có thể nói rằng đây là môn tu luyện thuần chính, thiện lương và tích cực. Triển lãm này đã chỉ ra những vấn đề trên thế giới.” Ông cảm ơn các học viên đã tổ chức triển lãm này.

Cô Irana cho hay cô ngạc nhiên trước vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật. Cô thích sự giải thích của các học viên: “con người nên từ bi với người khác, tha thứ cho họ, và giúp đỡ họ. Bằng cách này, trái tim chúng ta sẽ tràn đầy yêu thương.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173255.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share