Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston, Massachusetts

[MINH HUỆ 14-11-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Boston đã dành cả ngày Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10, tại Quảng trường Copley để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã dựng các tấm áp phích với thông tin về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bức hại và tra tấn các học viên ở quốc gia này. Họ còn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi, và trò chuyện với người đi đường.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại trong suốt 19 năm qua và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ trước những nỗ lực của các học viên. Họ lên án cuộc bức hại này và yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt nó ngay lập tức.

44502aba250e29b29ea278b1ac782bde.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Quảng trường Copley ở Boston

931d97844155d96bb6f1bd08ab85da60.jpg

Người đi đường đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và trò chuyện với các học viên

Bốn du khách trò chuyện với một học viên và tìm hiểu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp – và những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện. Người học viên cũng giải thích tại sao cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Khi những du khách biết rằng các học viên đã bị ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận khổng lồ, họ đã ký đơn thỉnh nguyện không chút do dự.

Một sinh viên địa phương không biết gì về cuộc bức hại đã chụp ảnh các tấm áp phích. Anh muốn được đọc nhiều hơn về các áp phích sau đó, và chia sẻ chúng trên mạng xã hội. Anh vô cùng kinh ngạc vì nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn một cách có hệ thống lại đang diễn ra ở thế kỷ 21 này. Người sinh viên đã ký đơn thỉnh nguyện và lấy thêm các tài liệu. Trước khi rời đi, anh đã cảm ơn người học viên vì đã cung cấp thông tin quan trọng như vậy.

Một người nhập cư từ Thái Lan đã từng nghe nói đến cuộc bức hại khi cô ở California vào hai năm trước. Cô đã thắc mắc tại sao chính quyền Trung Quốc lại muốn thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Sau khi một học viên giải thích cho cô Pháp Luân Đại Pháp là gì và trả lời tất cả các câu hỏi của cô, cô đã ký đơn thỉnh nguyện và lấy thêm tài liệu trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173275.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share