Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 14-11-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Thiên đường Lướt sóng Bờ biển Vàng vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Nhiều du khách và người dân địa phương, trong đó có nhiều du khách Trung Quốc, đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đây là một môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992.

51d8596b6282c9180b8f0b938132f794.jpg

8244f0d1b72e2118278aeb64489cedde.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

6c6734de7eacc62c4a3eaee98b45de52.jpg

Cô Maryann, nhà tổ chức sự kiện, giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan

Cô Maryann, nhà tổ chức sự kiện, cho hay họ đã chọn địa điểm này vì đây là nơi mà khách du lịch không thể bỏ qua và có một khu chợ đêm rất đông người đến.

Cô cho biết: “Tôi đã được thụ ích cả thân lẫn tâm từ môn tu luyện này. Tôi hy vọng những người khác cũng có thể thụ ích từ nó.”

Cô còn cho biết thêm: “Ngoài ra, tôi muốn thông tin đến mọi người về các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị chính quyền cộng sản nước này bức hại ra sao, thậm chí họ còn bị cưỡng bức lấy đi những nội tạng quan trọng [để bán cho các bệnh nhân cấy ghép].”

Một số du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy hoạt động này của Pháp Luân Công, vì đó là điều họ không thể thấy ở Trung Quốc kể từ khi có cuộc bức hại.

Một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Ông đặt nhiều câu hỏi về môn tu luyện và cuộc bức hại. Cuối cùng, ông đã quyết định thể hiện lập trường đối với tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc bằng cách thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kể từ khi phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu vào năm 2009, có hơn 300 triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái.

Grace, một tình nguyện viên tại sự kiện này, cho biết các học viên đã trò chuyện với rất nhiều người và họ đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Mọi người vẫn dừng chân để tìm hiểu và thể hiện sự ủng hộ khi sự kiện này đến hồi kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173316.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share