Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-11-2018] Ngày 10 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ kỷ niệm 90 năm Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, một nhóm múa tiên nữ, nhóm các học viên biểu diễn công pháp và trưng bày các biểu ngữ.

2152715cb22b61555b72ce95f6c7c4a3.jpg

Các học viên tham gia Lễ kỷ niệm 90 năm Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

581e4de0b50708fd3cd39334fc9f49af.jpg

Biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp dẫn đầu đoàn diễu hành của các học viên

a4e377124c9ba0f5733362a863549f6c.jpg

Phát tặng hoa sen cho khán giả

f3829245fc1e3bb3e0194c4b4fedc16a.jpg

Một học viên Pháp Luân Công với nụ cười chân thành, làm toát lên vẻ đẹp của khung cảnh lễ kỷ niệm trong khuôn viên Đại học Quốc gia Đài Loan

Giáo sư Chang Chin-hua, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã tổ chức lớp học chín ngày trong khuôn viên trường, đồng thời cũng tổ chức các hội thảo giới thiệu Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Đài Nam được thành lập vào tháng 1 năm 2000, loại hình này lần đầu tiên có tại một trường đại học Đài Loan. Sinh viên và giảng viên tham gia câu lạc bộ có thể thuộc chuyên ngành tài chính, luật, kỹ thuật, ngôn ngữ, sinh học, khoa học chính trị, hoặc các chuyên ngành khác. Còn có một thành viên là một sinh viên người Argentina đang học tiếng Hoa tại Trung tâm Ngôn ngữ của trường đại học.

ba70360e078081690bcf1a2bb31cb66f.jpg

Anh Andres Auzunbud đến từ Argentina

Andres cho biết: “Năm 2005, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một hội chợ sách được tổ chức ở Buenos Aires. Sau khi trở về nhà, tôi đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân từ trang web mà tôi thấy trên một tờ rơi.

Anh giải thích: “Tôi thực sự quan tâm đến những nguyên lý được đề cập đến trong cuốn sách. Sau đó, tôi đã liên hệ với các học viên ở Argentina để học các bài công pháp và tôi bắt đầu tu luyện kể từ đó.”

Andres nói tiếp: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên quan tâm hơn đến văn hóa truyền thống Trung Hoa và tu luyện. Tôi quyết định đến Đài Loan để học tiếng Hoa và tham gia vào các hoạt động do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của trường tổ chức. Tôi rất vui khi được tham gia cuộc diễu hành này.”

6fee4d2fa4be99c92ddd858716eb98db.jpg

Cô Yuan He-hsin, sinh viên Khoa Luật

Cô Yuan He-hsin, sinh viên Khoa Luật của trường cho biết: “Nhiều trường đại học ở Đài Loan có các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Các giáo sư và sinh viên luyện công vào buổi sáng và học Pháp nhóm vào buổi tối.”

111ac753bbf8138563d53b6d003d8da1.jpg

Chang Hsuan-ling nói rằng cô hy vọng chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và giúp nhiều người hơn nữa biết sự thật

b4d795b8154cf4b5aa2d5d60cb55b227.jpg

Anh Chung Hsian-yu, cán bộ Bộ Ngoại giao, về thăm trường để tham gia cuộc diễu hành và truyền đi thông điệp Pháp Luân Đại Pháp là tốt

2bfdf8ba7e3b669c819f2a58acfd6734.jpg

Chuo Ting-wei, sinh viên của Viện Dịch thuật, cho biết anh đã trở nên cởi mở, hạnh phúc và tự tin sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Chuo nói: “Bên cạnh việc tham gia cuộc diễu hành, học kỳ này chúng tôi sẽ cho mọi người biết về việc thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Chúng tôi dự định tổ chức triển lãm ảnh và chiếu phim tài liệu để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc.”

0590b4343d5aeb7623871cc4da33474f.jpg

Các sinh viên Trường Đại học Quốc gia Đài Loan cùng các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo và nhóm múa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173265.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share