Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2018] Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta chú ý tới vấn đề an toàn điện thoại di động. Tuy nhiên, vẫn có những học viên phớt lờ cảnh báo này. Họ bị bắt hoặc bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những bài học giáo huấn này và không để cựu thế lực dùi vào sơ hở hết lần này đến lần khác.

Một học viên hỏi về vấn đề liên quan tới an toàn điện thoại tại “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Sư phụ đã trả lời:

“Đệ tử: Thỉnh Sư phụ giảng thêm một chút vấn đề chú ý an toàn sử dụng điện thoại di động.

Sư phụ: Cái này không có gì giảng. Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau. Tôi đang giảng ở đây, chư vị biết đấy tà đảng Trung Cộng cũng đang nghe ở đó.”

Nhà của một học viên bị công an lục soát ngay trước khi anh ấy ra nước ngoài để tham gia một hạng mục. Hộ chiếu, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của anh ấy đều bị lấy đi. Anh ấy không có ở nhà lúc công an tới, nhưng phải đi trốn để tránh bị bức hại thêm nữa.

Anh ấy bảo chúng tôi: “Tôi không nói với bất kỳ ai việc tôi đi ra nước ngoài. Tôi rất thận trọng khi liên hệ với các học viên ở hải ngoại, và tôi đã sử dụng hòm thư nội bộ Minh Huệ Net để liên hệ với họ. Sợ tin lọt ra ngoài, nên không nói cho đồng tu nào ở khu vực biết, sao công an lại biết được chứ?”

Qua chia sẻ, chúng tôi phỏng đoán rằng điện thoại của anh ấy đã bị nghe lén. Anh ấy từng đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, và anh ấy đã không đổi số điện thoại. Anh ấy nghĩ rằng trong mấy năm qua anh ấy không bị cảnh sát sách nhiễu, nên anh ấy sẽ ổn.

Tuy nhiên, anh ấy đã bỏ qua một việc, đó là khi ở nhà anh ấy lại để điện thoại bên mình lúc bàn bạc với người nhà về chuyến đi nước ngoài của mình. Điều này cũng bằng như anh ấy đang mang theo thiết bị nghe lén, và đem từ đầu chí cuối sự việc nói với công an.

Người họ hàng của một học viên làm công việc giám sát Internet, và anh ấy nói với học viên đó rằng: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị giám sát như vậy.”

Xin nhắc nhở các đồng tu: Khi điện thoại đang ở bên thân thì không nên nói những việc liên quan tới Đại Pháp, đồng tu làm hạng mục chứng thực Đại Pháp cũng cần để điện thoại ở chỗ khác, trong đó có cả việc khi các đồng tu đang cùng nhau giao lưu, hoặc cả thời gian mà cá nhân truy cập Minh Huệ Net, đều cần phải để điện thoại ở chỗ khác. Mặc dù mấy năm qua liên tục có những bài học giáo huấn, cũng có lúc chú ý đến vấn đề an toàn điện thoại, nhưng đa số đồng tu đều không chú ý.

Theo dõi một cách âm thầm là sở trường của tà ác, còn phương diện này chúng ta lại là điểm yếu, hơn nữa lại còn có đồng tu không tu khẩu, không quản bên thân có điện thoại hay không, điều gì cũng nói.

Tôi muốn viết ra những chia sẻ này để cùng đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/19/375964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173085.html

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share