Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2018] Ngày 9 tháng 10 năm 2018, bà Lưu Thải Phàm, một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải đã bị Tòa án Khu Tĩnh An kết án một năm tù.

Bà Lưu, 72 tuổi, bị báo với chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại Công viên Lương Thành vào ngày 8 tháng 2 năm 2018. Một viên công an của Đội An ninh Nội địa bắt giữ và đưa bà về Đồn Công an Lương Thành.

Công an lục soát nhà bà nhưng không tìm ra bất kỳ thứ gì để chứng minh rằng bà có hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó họ đã tới nhà chị gái bà và cố gắng đột nhập vào nhà khi không có ai mở cửa. Lúc đó chị gái bà Lưu đang nằm viện vì bị ung thư giai đoạn cuối, và sau đó đã qua đời trong khi bà Lưu bị giam giữ trong trại tạm giam. Bà Lưu không được phép về tham dự tang lễ của chị mình.

Luật sư của bà Lưu đã hai lần yêu cầu tiếp cận hồ sơ vụ án và gặp mặt bà, nhưng viên công an của Đội An ninh Nội địa phụ trách vụ án đã từ chối yêu cầu.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Luật sư của bà liên tục bị ngắt lời trong phiên xét xử mỗi lần ông lên tiếng. Tòa án kết án bà Lưu một năm tù với lý do là bà đã “phản đối Đảng Cộng sản”.

Một người biết rõ tình hình đã tiết lộ cho chồng bà Lưu rằng bản án đã được quan chức cấp cao hơn định đoạt sẵn, nên không thể làm gì để thay đổi.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1999. Bà bị bắt giữ lần đầu vào năm 2008 bởi hai viên công an Lữ Kim Long và Lý Xuân hoa của Đội An ninh Nội địa Khu Hồng Khẩu vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Bà Lưu bị đưa tới Đồn Công an Lương Thành, ở đây, công an Lý liên tục dùng gậy tennis đánh vào tay và chân bà, ngoài ra còn đấm vào cột sống của bà khiến lưng bà bị biến dạng vĩnh viễn. Sau đó bà bị kết án 3,5 năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/2/173100.html

Đăng ngày 05-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share