Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 5-8-2018] Nhiều nghị sỹ quốc hội ở Cộng hòa Séc bày tỏ quan ngại về thông lệ giết hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng, và họ lên án các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong thư hồi đáp gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc, các nghị sỹ quốc hội và các chính trị gia khác đã nêu rõ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Hai trong số họ ủng hộ sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc, và lên án nạn giết hại các học viên để lấy nội tạng của ĐCSTQ, đã phát biểu:

b8989453a3c8a856b2b1f5c8f2558d3e.jpg

Ông Marian Jurečka, nghị sỹ quốc hội và phó chủ tịch đầu tiên của Liên minh Cơ Đốc giáo và Dân chủ – Đảng Nhân dân Tiệp Khắc (KDU-CSL)

Ông Marian Jurečka, nghị sỹ quốc hội và phó chủ tịch đầu tiên của Liên minh Cơ Đốc giáo và Dân chủ – Đảng Nhân dân Tiệp Khắc (KDU-CSL), phát biểu: “Tôi cám ơn bạn đã gửi bức thư và tôi kịch liệt phản đối nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời bất chính. Tôi rất vui vì thông tin có được đã cung cấp những bằng hết sức xác thực về thông lệ này ở Trung Quốc. Tôi hy vọng các bạn sẽ luôn bền bỉ kiên trì trong các hoạt động nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.”

22b1e06b37664258841e838b41ed33b6.jpg

Ông Martin Charvát, thị trưởng thành phố Pardubice

Ông Martin Charvát, thị trưởng thành phố Pardubice đã viết: “Cá nhân tôi lên án những hành động tàn bạo đối với những người vô tội và cưỡng bức lấy đi nội tạng của những người có đức tin chỉ vì lợi nhuận. Tôi coi đó là vô nhân đạo và man rợ trong thời đại của xã hội dân chủ tiến bộ ngày nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/5/372064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/8/171431.html

Đăng ngày 12-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share