Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Missouri

[MINH HUỆ 20-5-2018] Ngày 18 tháng 5 vừa qua, trước khi kết thúc phiên họp lập pháp năm 2018 tiểu bang Missouri chỉ 1 giờ, Thương viện Missouri đã nhất trí bỏ phiếu thông qua nghị quyết SCR 28 lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Năm ngoái, Hạ viện tiểu bang Missouri cũng từng thông qua một nghị quyết tương tự (HCR 7). Nghị quyết của Thượng viện, thay mặt cho những cư dân Missouri có liên quan, đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt những tội ác này.

691a1c87b8e26666fa82e14207dd3551.jpg

Nghị sỹ Jill Schupp (ở giữa), người bảo trợ cho nghị quyết, chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công sau phiên điều trần tại Tòa nhà Capitol tiểu bang Missouri

“Ở tiểu bang Missouri này, chúng tôi không dung thứ cho những vi phạm nhân quyền”, nhà bảo trợ nghị quyết, Nghị sỹ Jill Schupp phát biểu. “Tôi rất tự hào khi được đứng cùng các bạn, và nói với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rằng: Đừng tiếp tục bức hại những học viên [Pháp Luân Công] nữa. Ngay cả khi người dân Missouri cần cấy ghép tạng thì việc giết người để thu hoạch tạng là điều không thể chấp nhận được. Không ai muốn được sống trên cái chết của người khác cả.”

Thượng Nghị sỹ Schupp cũng nói với các học viên ở Trung Quốc rằng: “Tôi chúc các bạn bình an, và tôi muốn các bạn biết rằng, tại Hoa Kỳ và tiểu bang Missouri này, chúng tôi luôn quan tâm đến các bạn, và chúng tôi đang làm những gì chúng tôi có thể để tiếp tục truyền đi những thông tin liên quan tới sự sống của các bạn, và chúng tôi chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp, hy vọng rằng chúng ta có thể sớm chấm dứt cuộc đàn áp này.”

Giết người quy mô lớn phục vụ cho ngành công nghiệp ghép tạng

Theo cuộc điều tra độc lập của các luật sư nhân quyền David Matas, David Kilgour và nhà báo Ethan Gutmann công bố vào tháng 6 năm 2016, mỗi năm Trung Quốc tiến hành từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng. Con số này cao đến mức đáng kinh ngạc khi so với 25.000 đến 30.000 ca cấy ghép mỗi năm được thực hiện ở Hoa Kỳ, vốn là một nước có hệ thống hiến tặng được thiết lập một cách hoàn chỉnh.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng những nội tạng này đến từ các tử tù, nhưng trên thực tế, nhiều nội tạng của tù nhân không thích hợp cho việc cấy ghép, và số tù nhân tử hình không đủ lớn để phục vụ cho ngành công nghiệp khổng lồ này ở Trung Quốc. Ngoài ra, truyền thống giữ cho thi thể được nguyên vẹn sau khi chết của người Trung Quốc đã hạn chế việc hiến tạng tự nguyện ở quốc gia này.

Theo báo cáo điều tra nói trên, nguồn tạng dồi dào và khỏe mạnh được bán tại các bệnh viện ở Trung Quốc đến từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Và chỉ thị của cựu độc tài Giang Trạch Dân nhằm “tiêu diệt Pháp Luân Công” và “hủy hoại thân thể học viên” đã mở đường cho tội ác ghê tởm này.

Toàn thế giới lên án tội ác phản nhân loại

Trong những năm gần đây, khi các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ nhân quyền không ngừng phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên toàn thế giới, nhiều chính phủ đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và lên án tội ác này. Tại Hoa Kỳ, ngoài tiểu bang Missouri, các tiểu bang Pennsylvania, Illinois, Georgia, Minnesota, Colorado, Maine, Delaware và Arizona cũng thông qua các nghị quyết tương tự.

Nghi sỹ tiểu bang Missouri, ông Lynn Morris, người bảo trợ cho nghị quyết HCR 7 năm ngoái phát biểu rằng: “Nghị quyết này vô cùng quan trọng bởi vì cuộc bức hại và thông lệ thu hoạch nội tạng trái phép vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi đang cố gắng để cho mọi người, không chỉ ở Hoa Kỳ và tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới biết đến những gì đang xảy ra với những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Và tôi cho rằng không một ai ở quốc gia này chấp nhận hay tán thành với những tội ác đó.”

Toàn văn nghị quyết SCR 28

NGHỊ QUYẾT THƯỢNG VIỆN SỐ 28

Xét rằng, nhiều báo cáo chuyên sâu và đáng tin cậy đã tiết lộ về việc giết hại hàng loạt các tù nhân lương tâm ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chủ yếu là các học viên của môn tu tập Pháp Luân Công và còn có các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác, để lấy nội tạng dùng cho cấy ghép; và

Xét rằng, hệ thống cấy ghép tạng ở Trung Quốc không tuân thủ các nguyên tắc hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong hoạt động mua bán tạng, và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ngăn cản điều tra độc lập tới hệ thống của họ; và

Xét rằng, theo phong tục truyền thống Trung Quốc, thân thể người đã chết phải được bảo toàn nguyên vẹn. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay ngành công nghiệp cấy ghép tạng của Trung Quốc đã phát triển đáng kể cho dù việc hiến tạng một cách tự nguyện là rất hiếm; và

Xét rằng, Báo cáo “Cuộc chiến vì Tinh thần Trung Hoa” năm 2017 của Tổ chức Ngôi nhà Tự do nêu rõ “Những chứng cứ có sẵn cho thấy nạn cưỡng bức khai thác nội tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công để bán trong các ca phẫu thuật cấy ghép xảy ra trên quy mô lớn và có thể vẫn đang tiếp diễn”; và

Xét rằng, một báo cáo điều tra mới được công bố vào tháng 6 năm 2016 do luật sư nhân quyền David Matas, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, David Kilgour và nhà báo Ethan Gutmann thực hiện, ước tính hàng năm Trung Quốc thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép, chứ không phải chỉ là 10.000 ca như chính phủ Trung Quốc đã công bố. Đây là “một hệ thống cấy ghép tạng quy mô công nghiệp, do nhà nước chỉ đạo, được kiểm soát bởi các chính sách quốc gia và được tài trợ về mặt tài chính và có liên đới đến cả hai hệ thống y tế quân sự và dân sự”; và

Xét rằng, Hệ thống đăng ký cấy ghép gan của Trung Quốc cho thấy hơn 25% các trường hợp là cấy ghép khẩn cấp, đòi hỏi phải có nội tạng trong vòng một vài ngày thậm chí vài giờ. Ở Trung Quốc, thời gian chờ đợi cho các ca cấy ghép gan không khẩn cấp được thông báo là khoảng vài tuần. Trong khi đó, ở các quốc gia khác, hầu hết các bệnh nhân phải chờ đợi đến vài năm cho một ca cấy ghép; và

Xét rằng, chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng 90% nguồn nội tạng dùng cho cấy ghép ở Trung Quốc đến từ các tù nhân bị tử hình. Song con số các vụ tử hình đã giảm 10% hàng năm kể từ năm 2002 và ít hơn rất nhiều so với số ca cấy ghép tạng được thực hiện. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận nguồn cung cấp nội tạng đến từ các tù nhân lương tâm; và

Xét rằng, Pháp Luân Công, một môn tu luyện gồm các bài tập “khí công” với giá trị cốt lõi Chân, Thiện, Nhẫn đã trở nên hết sức phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990 với số lượng học viên ước tính lên tới hơn 70 triệu người và tiếp tục gia tăng; và

Xét rằng, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại tăng cường trên phạm vi toàn quốc, bao gồm việc tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần nhằm xóa bỏ môn tu luyện Pháp Luân Công. Điều đó phản ánh sự tàn ác lâu dài của Đảng Cộng sản đối với các nhóm xã hội dân sự độc lập quy mô lớn; và

Xét rằng, kể từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại cải tạo lao động, trại tạm giam, và nhà tù, mà ở đó họ bị tra tấn, ngược đãi, kiểm tra sức khỏe một cách phi lý và thường xuyên bị xét nghiệm máu; và

Xét rằng, năm 2015, Tổ chức Ngôi nhà Tự do báo cáo rằng số lượng các học viên Pháp Luân Công chiếm tỷ lệ lớn trong các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và phải đối mặt với nguy cơ bị tử vong hoặc giết hại trong khi bị giam giữ; và

Xét rằng, Ủy ban chống Tra tấn và Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại trước các cáo buộc về nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công và kêu gọi chính quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch trong hệ thống cấy ghép tạng của họ, và trừng phạt những kẻ gây ra tội ác; và

Xét rằng, vào tháng 6 năm 2016 Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343 lên án nạn thu hoạch nội tạng mang tính hệ thống vốn được nhà nước hậu thuẫn, từ các tù nhân Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác; và

Xét rằng, việc giết hại các tù nhân tôn giáo hoặc chính trị với mục đích bán tạng của họ dùng cho cấy ghép là hành vi vi phạm nghiêm trọng và không thể dung nhẫn đối với quyền sống cơ bản của con người; và

Xét rằng, khách du lịch tới Trung Quốc ghép tạng không nên giữ bí mật về hồ sơ bệnh án mà phải được theo dõi y tế một cách công khai. Các quốc gia không nên cho phép công dân của mình tới Trung Quốc để cấy ghép tạng cho tới khi Trung Quốc chấp nhận điều tra toàn diện đối với thông lệ thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm từ trước tới nay; và

Do đó, nay Thượng viện Missouri, Đại Hội đồng 99 thành viên, Phiên họp thường kỳ lần thứ hai, và Hạ viện đồng thuận quyết định như sau:

(1) Kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt ngay thông lệ thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân và tù nhân lương tâm, đặc biệt là các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và thành viên các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác;

(2) Kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác;

(3) Kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ tiến hành cuộc điều tra toàn diện và minh bạch do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện đối với thông lệ cấy ghép tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và kêu gọi truy tố những kẻ đã tham gia vào thông lệ phi đạo đức này;

(4) Khích lệ cộng đồng y tế tiểu bang Missouri tham gia vào việc giáo dục công dân của bang về những rủi ro khi đi du lịch tới Trung Quốc để cấy ghép tạng, nhằm mục đích ngăn ngừa họ có thể vô tình dính líu đến tội giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm.

(5) Nhất trí thực hiện các biện pháp cấm nhập cảnh đối với những người đã từng tham gia vào việc cắt bỏ mô và tạng người một cách bất hợp pháp, và yêu cầu truy tố những cá nhân đó khi họ có mặt trên lãnh thổ Missouri, và

Thượng viện Missouri quyết định rằng Thư ký Thượng viện chỉ thị việc chuẩn bị các bản sao Nghị quyết này theo đúng thể thức và chuyển tới Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch và Thư ký Thượng viện Hoa Kỳ, Người phát ngôn và Thư ký Hạ viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, và từng Nghị sỹ của phái đoàn Quốc hội Missouri.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/20/366798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/21/170484.html

Đăng ngày: 27-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share