Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-6-2018] Ngày 8 tháng 6 năm 2018, ông Dana Rohrabacher, Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ, đại diện bang California, đã trình Nghị quyết H.Res.932. Nghị quyết này hưởng ứng Phong trào Thoái Đảng, một phong trào khuyến khích người Trung Quốc từ bỏ lời tuyên thệ của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nghị quyết còn kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nghị quyết H.Res.932 đã được trình lên Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện.

aa39c50ba89d59c13a76377d929ba3fc.jpg

Mít tinh trước Tòa Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington D.C. Vào tháng 7 năm 2017.

Tội diệt chủng và Phong trào Thoái Đảng

Nghị quyết nêu rõ rằng ĐCSTQ không chỉ gây ra cái chết bất thường của ít nhất 60 triệu người dân ở Trung Quốc mà còn đàn áp các phong trào hòa bình, trong đó có vụ Thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 19 năm qua.

Trích dẫn Báo cáo Thường niên năm 2017 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), nghị quyết tuyên bố: “Chính quyền Trung Quốc tiếp tục bắt giữ, bỏ tù, và tra tấn vô số người ủng hộ tự do tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền và các tín đồ tôn giáo, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công bị bức hại thảm khốc.”

Theo thông tin từ Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), ĐCSTQ đã tiến hành cuộc diệt chủng các học viên Pháp Luân Công bằng cách thu hoạch nội tạng sống của họ. Đặc biệt, lãnh đạo trung ương ĐCSTQ còn thành lập “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 để điều phối và thực thi nhiệm vụ tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công.

Nghị quyết ghi nhận rằng, tính đến năm 2018, đã có khoảng 300 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Do đó, Hạ viện “kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức dừng và chấm dứt chiến dịch bức hại Pháp Luân Công.”

“Phong trào đã cải biến biết tâm hồn và tư tưởng của bao người ở Trung Quốc”

Phong trào Thoái Đảng bắt đầu vào năm 2004, sau khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố cuốn Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình). Từ đó đến nay, đã có hơn 307 triệu người đã chọn cách rời bỏ ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Trong một diễn đàn tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2017, một số hạ nghị sỹ lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Steve King phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công bị chà đạp nhân quyền: “Một nhóm gồm 70 đến 100 triệu người bị tước quyền tự do, quyền cơ bản của con người, và là quyền tự nhiên của họ. Rồi họ bị đàn áp, tra tấn, cô lập, và giết hại. Nội tạng của họ bị bán trên thị trường mua bán tạng để cứu mạng sống của người khác. Đó là một biểu hiện tồi tệ về sự khinh thị nhân quyền của chính quyền Mác-xít của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

046ab39b5ca992f8eacf5172ed6ee70d.jpg

Hạ Nghị sỹ Dana Rohrabacher phát biểu tại một diễn đàn vào ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Ông Rohrabacher cho biết: “Phong trào Thoái Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo cho những người trong hệ thống tà ác này một cơ hội rời bỏ, cơ hội không tham gia vào cuộc đàn áp chính người dân nước mình và mối hiểm họa của thế giới.”

Thượng Nghị sỹ Marco Rubio, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC), và Hạ Nghị sỹ Chris Smith, Đồng Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), viết thư ủng hộ Pháp Luân Công.

Bức thư có nêu: “Chúng ta không bao giờ được im lặng về sự tàn ác mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải trải qua, và chúng ta phải hành động để những kẻ hành ác phải chịu trách nhiệm về những tội ác của họ. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc tra tấn và tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Trong những năm gần đây, hai chúng tôi tự hào được đồng bảo trợ cho việc xây dựng luật của Thượng viện và Hạ viện, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và lên án nạn thu hoạch nội tạng khi không được sự đồng thuận.”

Tại một diễn đàn khác vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, ông Rohrabacher phát biểu về Phong trào Thoái ĐCSTQ: “Tôi biết họ phải hy sinh những gì. Cho dù không có cơ hội nào để áp chế các băng đảng đang kiểm soát Trung Quốc, nhưng họ vẫn vững vàng và mạnh mẽ, thức tỉnh những người dân Trung Quốc khác, và thức tỉnh toàn thế giới.”

Ông Smith gửi một bức thư ủng hộ phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ. “Phong trào này đã cải biến tâm hồn và tư tưởng của biết bao nhiêu người ở Trung Quốc, và giải phóng họ khỏi những tuyên truyền và sự hủ bại của ĐCSTQ”, ông viết.

“Các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng sự bức hại khủng khiếp tới mức không thể chấp nhận được dưới bàn tay của ĐCSTQ. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tùy tiện giam giữ, cầm tù, tra tấn, và thậm chí bị giết hại khi các cán bộ chính quyền ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Những bất công mà học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng trong suốt 19 năm qua chính là nỗi hổ thẹn lớn của lịch sử Trung Quốc đương đại”, ông Smith viết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/18/369961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/19/170828.html

Đăng ngày: 21-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share