Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2018] Bà Hồ Lệ Văn, một học viên Pháp Luân Công ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt giữ tại nhà cùng với người giúp việc tên Hồng Mai và một vị khách là bà Chung Bình.

Công an nói họ bắt giữ bà Hồ vì bà đã liên lạc với các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại khi bà ra nước ngoài. Họ lục soát nhà bà gần bốn tiếng. Cả ba người phụ nữ đã bị đưa đến Trại tạm giam Phúc Điền và bị thẩm vấn.

Một tháng sau, bà Hồ đã bị chuyển từ trại tạm giam Phúc Điền đến trại tạm giam Khu Nam Sơn. Công an đã trình hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát Khu Nam Sơn.

Bà Chung đã bị đánh đập khi bà từ chối ký vào biên bản thẩm vấn và kháng cự khi công an cố gắng lấy dấu vân tay của bà. Bà bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại từ một tháng trước. Công an đã trả thù bằng cách cạo trọc đầu bà, bức thực, sỉ nhục và dùng lời lẽ công kích bà trước mặt các tù nhân khác.

Hiện bà rất yếu và bị suy giảm trí nhớ. Bà nghi ngờ rằng công an đã bỏ thuốc khi bức thực bà.

Bà Hồng Mai (chưa rõ họ của bà), không chịu nổi áp lực và đã thừa nhận “có tội” khi tu luyện Pháp Luân Công, dù không có luật nào ở Trung Quốc cấm môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này. Bà đã được thả vào ngày 17 tháng 8 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/2/172687.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share